
Theo đó ngành nước Việt Nam cũng nhanh chóng đổi mới công nghệ, thiết bị và phương án quản lý hiệu quả.
Với sự trở lại lần thứ 10 của triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam, Vietwater 2018 sẽ diễn ra tại SECC, Tp.HCM từ ngày 7-9 tháng 11 năm nay và tiếp tục mang đến một diễn đàn chuyên biệt dành riêng cho doanh nghiệp ngành nước dưới sự chủ trì của Hội cấp thoát nước và ủng hộ từ Bộ Xây dựng Việt Nam.
Ban tổ chức triển lãm cho biết: "Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, Vietwater lần 10 hi vọng mở rộng danh mục sản phẩm trưng bày dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp công nghệ thông minh nhằm giúp nâng cao năng lực quản lý cũng như điều hành hệ thống cấp và hệ thống thoát nước hiện tại".
GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết: "Trong tương lai gần, các giải pháp cấp, thoát nước thông minh sẽ giúp quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước thuận tiện hơn, hiệu quả hơn và tin cậy hơn, cho phép các công ty cấp thoát nước tiếp nhận thông tin và đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, ví dụ như hoạt động kiểm soát chất lượng nước, lưu lượng và áp lực nước ở các điểm khác nhau trên mạng lưới, phát hiện rò rỉ, dự báo các tình huống lũ lụt và đưa ra những biện pháp phòng ngừa..." .
Ông cũng nhận định: "Đồng hành hỗ trợ cùng Vietwater trong nhiều năm, tôi hy vọng rằng Triển lãm Vietwater 2018năm nay sẽ mang tới nhiều giải pháp công nghệ mới, thông minh, giúp quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, cung cấp các dịch vụ cấp thoát nước thực sự hiệu quả và bền vững. Sự kiện cũng góp phần quan trọng đối với sự phát triển của ngành nước Việt Nam, giúp kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, chia sẻ và cập nhật thông tin chuyên ngành từ các nước khác nhau trên thế giới như Đức, Hà Lan, Phần Lan, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc…".
Đồng thời, nước và môi trường là hai lĩnh vực luôn đi liền với nhau và đang còn cần được cải thiện về chất lượng và vận hành. Do đó, hai lĩnh vực này cũng đang được nhà nước, doanh nghiệp và người dân rất quan tâm hiện nay vì nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người.
Do đó Vietwater năm nay còn mở rộng thêm một số mảng trưng bày thiết bị và công nghệ mới về xử lý chất thải và môi trường và tổ chức một hội thảo chuyên đề về "Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện Việt Nam" dưới sự chủ trì của Hiệp Hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.
Trên cơ sở đó, triển lãm Vietwater năm nay dự đoán sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong ngành tham gia kết nối với 15.000 khách tham quan thương mại từ 40 quốc gia và khu vực trên thế giới.
Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, khả năng kết nối thương mại và tiềm năng phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, để chuyển hóa những lợi thế này thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...
Hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bày tỏ mong muốn mở rộng sự diện diện tại Việt Nam thông qua VIFC-HCMC. Trong đó, Qualcomm đã chính thức trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.