
Đây là niềm vinh dự của Vingroup khi được chung tay tạo nên không gian triển lãm quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kéo dài 19 ngày, đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, từ đó quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng đất nước trong hành trình đổi mới, vươn tầm quốc tế.
DẤU ẤN HÀNH TRÌNH RỰC RỠ “MAKE-IN-VIETNAM”
Gian triển lãm của Vingroup nằm ở khu vực Nhà triển lãm Kim Quy, Sân Tây và Sân Đông có tổng quy mô lên đến gần 3.400 m2. Tại các không gian này, Vingroup tái hiện sống động hành trình kiến tạo hệ sinh thái đang ngày đêm đóng góp vào quá trình phát triển năng động của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Cụ thể, tại không gian triển lãm trong nhà ở sảnh H3 - Nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup khái quát hóa toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của hệ sinh thái, kết nối liền mạch 5 trụ cột hoạt động là Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Năng lượng xanh, Hạ tầng và Thiện nguyện xã hội.
Tâm điểm của không gian trưng bày là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX cùng dàn robot hình người từ VinRobotics và VinMotion, truyền tải thông điệp "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", khẳng định trí tuệ, năng lực làm chủ công nghệ lõi và đẳng cấp quốc tế của người Việt.
Tại khu vực ngoài trời - Sảnh Tây, Vingroup thể hiện đậm nét tinh thần tiên phong và sứ mệnh dẫn dắt cuộc cách mạng chuyển đổi xanh bằng việc trưng bày dải sản phẩm ô tô điện đa dạng từ VF 3 tới VF 9; 9 dòng xe máy điện đa sắc màu và các mẫu xe buýt điện VinBus. VinFast còn gây ấn tượng đặc biệt với khách thăm quan nhờ mẫu xe bán tải VF Wild và mẫu Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn dành cho các nguyên thủ.
Cùng với VinFast, không gian trưng bày ngoài trời của Vingroup liên tục trở thành “điểm nóng” nhờ các màn trình diễn sống động tại khu vực của VinMotion và VinRobotics.
Tại sân Đông, VinFast, VinWonders Vũ Yên và Vinpearl Golf Hải Phòng gây ấn tượng với du khách tham quan gian hàng của thành phố Hải Phòng. Sự hiện diện của các thương hiệu “họ Vin”, khẳng định Vingroup luôn đồng hành chặt chẽ, góp phần vào cùng sự phát triển của các địa phương.
NHỮNG KỲ TÍCH ĐƯỢC VIẾT NÊN TỪ TRIỂN LÃM LỚN NHẤT LỊCH SỬ
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Triển lãm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”.
Đây là sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ghi dấu ấn về hành trình 8 thập kỷ xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nơi hội tụ tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc.
Triển lãm đã mang đến cho công chúng một không gian vừa giàu giá trị lịch sử, vừa giàu sức sống đương đại, nơi mỗi người dân và du khách có thể tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của đất nước. Hơn 100 sự kiện được tổ chức mỗi ngày đã biến không gian triển lãm trở thành dòng chảy không ngừng của năng lượng và sự sáng tạo.
Ngay sau khi đi vào vận hành, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã biến khu Đông Bắc Hà Nội thành thủ phủ sự kiện mới của cả nước. Từ V-Concert, V-Fest với hơn 25.000 khán giả mỗi đêm, giải chạy Việt Nam Tôi Đó với 20.000 vận động viên, đại nhạc hội 8Wonder bùng nổ với hơn 50.000 người hâm mộ, đến Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút hơn 10 triệu lượt khách, VEC đang khẳng định tầm vóc của một “Thành phố Expo” quy mô top 10 thế giới.
Thành công vang dội của chuỗi sự kiện bom tấn, với điểm nhấn là triển lãm Thành tựu đất nước, là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng của ban tổ chức và các đơn vị tham gia, trong đó VEC ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ máy vận hành khổng lồ: Gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 người tham gia hỗ trợ bao gồm: 900 nhân viên an ninh, 28.000 cán bộ và nhân viên vận hành, 2.000 tình nguyện viên, 20 tuyến xe buýt kết nối, 2 tuyến xe điện nội khu (50 xe) miễn phí, cùng các khu ẩm thực trong nhà và ngoài trời với hơn 114 kiosks.
Đặc biệt, VEC đã đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước gồm 1.200 cổng sạc; hệ thống bản đồ số, bảng chỉ dẫn và quầy thông tin để hỗ trợ khách tham quan dễ dàng di chuyển trong khuôn viên lớn.
Hơn cả một sự kiện, Triển lãm Thành tựu đất nước trở thành không gian giao hòa giữa ký ức lịch sử và khát vọng tương lai, ghi dấu ấn khó quên trong trái tim hàng triệu người dân. Trong thành công chung đó, các doanh nghiệp tư nhân như Vingroup đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tinh thần tiên phong, ý chí mãnh liệt, không ngừng đổi mới sáng tạo của khối doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo việc giao, quản lý biên chế 2 năm 2025 và 2026, việc bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm công chức tại các tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý...
Chuyển đổi số tại Việt Nam đã vượt qua giai đoạn định hướng chính sách để đi thẳng vào đời sống, làm thay đổi sâu sắc cách người dân tiếp cận và thực thi các quyền cơ bản. Trước bước chuyển mình thực tiễn đó, giai đoạn 2026–2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện thể chế để giải phóng nguồn lực, mở đường cho đất nước phát triển đồng thời bảo vệ các quyền của người dân một cách toàn vẹn hơn...
Lao động tự do làm việc ngoài trời được xem là nhóm dễ bị tổn thương, với thời gian làm việc dài, song tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn ở mức rất thấp, tạo ra những khoảng trống về an sinh xã hội trong những tình huống rủi ro do ốm đau hoặc gián đoạn công việc vì thiên tai…
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, gây đứt gãy sản xuất và việc làm, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cần được phát huy như một “bộ đệm” giúp người lao động, doanh nghiệp và thị trường lao động tăng khả năng chống chịu, thích ứng và phục hồi sau các cú sốc.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, tạo cơ hội việc làm cho người lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng – cơ khí – giao thông vào ngày 25/8/2026...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tháng 8/2026, Thanh Hóa sẽ hoàn thành kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, tập trung rà soát việc mua bán không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích và những tồn tại trong quản lý, vận hành chung cư.