
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư phát triển đô thị tại thị trấn Yên Lạc và các xã Bình Định, Trung Nguyên (Khu đô thị Yên Lạc Green City).
Dự án với tổng diện tích hơn 47 ha, nằm trong phê duyệt Quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2.000 khu vực phát triển đô thị, dịch vụ tại các huyện, thành phố Yên Lạc, Tam Dương, Vĩnh Yên. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 2.000 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một khu chức năng đô thị văn minh, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng đáp ứng yêu cầu về phát triển đô thị và nhu cầu về nhà ở cho người dân thông qua việc xây dựng các công trình đô thị, trung tâm thương mại, các khu nhà liền kề.
Quy mô dự án gồm: Khu thương mại dịch vụ cao 5 tầng (5.120 m2); Khu thương mại dịch vụ cao 4 tầng (8.476 m2); Khu liền kề cao 4 tầng (hơn 43.334 m2); Khu nhà ở xã hội cao 2 tầng (13.748 m2); Trường liên cấp cao 3 tầng (hơn 3.445 m2); Khu chợ, siêu thị cao 3 tầng (gần 1.181 m2); Khu công viên, cây xanh (gần 2.344 m2); Xây dựng hồ cảnh quan (hơn 15 ha)... Quy mô dân số dự kiến 2.752 người.
Tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khu đất hiện chưa được giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Về thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ thời điểm được chấp thuận kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 14/2/2022.
Được biết, từ giữa tháng 11/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định phê duyệt danh mục 58 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, 48 dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 760 triệu USD và gần 6.000 tỷ đồng; 10 dự án khác do nhà đầu tư tự tính toán các mức đầu tư cho mỗi công trình dự án. Hình thức kêu gọi đầu tư là đấu thầu, đấu giá, đầu tư trực tiếp, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP hoặc vay vốn ưu đãi ODA.
Trong đó có các dự án bất động sản quy mô lớn là Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và vui chơi giải trí tại xã Nam Viêm, TP Phúc Yên với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, diện tích sử dụng đất 20 ha. Mục tiêu nhằm xây dựng Tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 500 phòng nghỉ, trong đó có 450 phòng nghỉ tiêu chuẩn, 50 phóng nghỉ cao cấp, hệ thống nhà hàng Á - Âu, khu vui chơi giải trí cao cấp đáp ứng như cầu đa dạng của khách về ăn, nghỉ, vui chơi giải trí chất lượng cao.
Tiếp đó là Dự án là Khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô với tổng mức đầu tư 100 triệu USD. Dự án có tổng diện tích hơn 654 ha. Riêng mặt thoáng hồ Vân Trục có diện tích 124 ha, hồ Bò Lạc 54 ha.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2026 phát hành ngày 24/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.
TP. Hồ Chí Minh đang chuyển trọng tâm xây dựng đô thị thông minh từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó quy hoạch được xác định là “khung không gian” để kết nối dữ liệu các ngành, hỗ trợ dự báo và nâng cao chất lượng ra quyết định...
Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, tại các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở khu vực vùng biên Thanh Hóa, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới.