17:24 01/04/2023

Vĩnh Phúc trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài tại San Francisco

Khánh Vy

Tại Hội thảo xúc tiến đầu tư tại San Francisco (Hoa Kỳ), Vĩnh Phúc đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Polaris trong lĩnh vực sản xuất xe điện và ký kết hợp tác đầu tư với các quỹ đầu tư nước ngoài…

Hội thảo xúc tiến đầu tư tại San Francisco (Hoa Kỳ) có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp là những tập đoàn, công ty lớn và uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ.
Hội thảo xúc tiến đầu tư tại San Francisco (Hoa Kỳ) có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp là những tập đoàn, công ty lớn và uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ.

Sáng 31/03/2023 (theo giờ San Francisco, Hoa Kỳ), tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực điện, điện tử, ô tô xe máy, công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

HOA KỲ LÀ ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco cho biết Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1995) và 10 năm Quan hệ Đối tác toàn diện (ngày 25/7/2013), quan hệ hai nước đã và đang phát triển ngày một tích cực, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân…, trên nền tảng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.

“Hiện nay, hợp tác kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong hợp tác thương mại, kim ngạch song phương năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 123 tỷ USD (tăng 11% so với 2021), Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ.

Trong hợp tác đầu tư song phương, Hoa Kỳ xếp thứ 11/142 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 1.223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 11,4 tỷ USD. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng nằm trong top 10 quốc gia thu hút nhiều nhất dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam với 204 dự án và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam đã hiện diện tại thị trường Mỹ như VinFast, Công ty TNHH Phần mềm FPT, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCB), CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)....

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, cho rằng hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ có tính bổ trợ cho nhau.

Việt Nam sẵn sàng là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Hoa Kỳ ở khu vực.
Việt Nam sẵn sàng là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Hoa Kỳ ở khu vực.

“Trong bối cảnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tìm nguồn cung hàng hóa thay thế và đa dạng hóa thị trường, khu vực đầu tư, Việt Nam sẵn sàng là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Hoa Kỳ ở khu vực”, bà Lan khẳng định.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Vĩnh Phúc cho biết tính đến hết tháng 3/2023, Vĩnh Phúc có gần 450 dự án FDI đến từ 20 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 7,6 tỷ USD, đứng thứ 19/63 tỉnh thành của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Polaris (Hoa Kỳ), Piaggio (Italia), De Heus (Hà Lan); Assa Abloy (Thụy Điển); Toyota, Honda, Somitomo, Sojitz (Nhật Bản), Haesung, Partron, Jawha (Hàn Quốc), YCH (Singapore)… đã có mặt tại Vĩnh Phúc.

Hiện Vĩnh Phúc có 3 dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực chế xuất, chế tạo với tổng vốn đầu tư 45,6 triệu USD.

CAM KẾT TẠO THUẬN LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có những câu hỏi quan tâm về chính sách ưu đãi đầu tư và các quy trình thủ tục đầu tư vào Việt Nam. Các chính sách về lao động, tiền lương, nhà ở công nhân; hạ tầng; thương mại điện tử, logictics, hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính Phủ, các hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc kết nối các doanh nghiệp… đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và các thành viên trong Đoàn công tác trả lời cụ thể các câu hỏi.

Ông Manish Goyal - Đại diện Văn phòng Thị trưởng San Francisco bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về các định hướng thu hút đầu tư và các tiếp cận các nhà đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc và Thành phố San Francisco có rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực…

Cũng tại hội thảo, Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Polaris - Hoa Kỳ đầu tư vào dự án sản xuất và lắp ráp dòng xe máy phân phối lớn Indian Motocycle tại Khu công nghiệp Bá Thiện 2 - huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án mở rộng đầu tư, xây dựng nhà máy thứ 2 của Polaris tại Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư hơn 30 triệu USD (nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên). Năm 2023, Tập đoàn dự kiến tiến hành lắp ráp xe máy phân khối lớn đầu tiên tại Việt Nam, doanh thu ước đạt 100 triệu USD và đạt 500 triệu USD vào năm 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ký MOU với các đối tác tại San Francisco.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ký MOU với các đối tác tại San Francisco.

Đánh giá cao môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc, ông Dalton Pierce – Phó Chủ tịch Tập Đoàn Polaris cho biết Vĩnh Phúc là một trong những địa phương hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Dự án mở rộng lần này của Tập đoàn đã được tỉnh thẩm định phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 1 tuần.

Ông Dalton bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để mở rộng quy mô, xây dựng nhà máy sản xuất trong giai đoạn tiếp theo  khi dự án chính thức đi vào hoạt động.

Cũng tại hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết hợp Biên ban ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty Cổ phần Lotus Gold Việt Nam và Quỹ Đầu tư Azura Holdings.

 
Vĩnh Phúc trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài tại San Francisco - Ảnh 1

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, chiều ngày 30/3 (giờ San Francisco, Hoa Kỳ), Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm và làm việc với Công ty Google tại trụ sở chính thuộc thành phố San Francisco.

Google là Công ty con của Tập đoàn Alphabet, một trong những Tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ của Hoa Kỳ như Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Google chuyên cung cấp các sản phẩm về công nghệ, internet và công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây. 

Với tổng vốn sở hữu khoảng 159 tỷ USD (năm 2021), Google hiện chiếm trên 92% thị trường tìm kiếm online toàn cầu (năm 2021). Đầu tháng 3/2023 vừa qua đại diện Google Châu Á - Thái Bình Dương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc và chia sẻ về một số kế hoạch mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan đánh giá cao sự phát triển của Google với công cụ tìm kiếm có lượng người sử dụng nhiều nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn được hợp tác với Tập đoàn Alphabet cũng như Google trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ công nghệ, ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các Tập đoàn đa quốc gia. Theo đó, Vĩnh Phúc đề nghị sau buổi làm việc này, hai bên sẽ lên kế hoạch chi tiết để triển khai một số hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.