
Dù không có sự giúp sức đáng kể từ các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất nhưng VN-Index sáng nay vẫn vượt thành công ngưỡng cản ngắn hạn quanh 1280 điểm. Động lực đến từ các blue-chips tầm trung. Diễn biến đột phá thành công này kích thích nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng rất mạnh.
Thị trường ban đầu khởi động chậm và khá yếu, VN-Index tuy xanh trọn phiên sáng nay nhưng lúc kém nhất chỉ tăng chưa tới 1 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên đà đi lên đã được gia tốc khi nhóm blue-chips tầm trung khỏe đột biến. Chỉ số kết phiên với mức tăng 7,74 điểm tương đương 0,61%.
Trong 10 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index thì chỉ có 4 mã thuộc nhóm Top 10 vốn hóa là BID, CTG, VPB và TCB. Không mã nào trong số này tăng được tới 1%. Ngược lại, các cổ phiếu trung bình khác rất mạnh: REE tăng kịch trần 6,96%, GVR tăng 1,78%, MWG tăng 2,02%, MSN tăng 1,51%, BCM tăng 1,78%.
Đặc biệt, REE xuất hiện phiên thanh khoản kỷ lục 2 tháng và cũng là phiên kịch trần đầu tiên kể từ cuối tháng 6/2022. Chốt tại mức 72.200 đồng, REE đang áp sát đỉnh cao nhất lịch sử tại mức 72.900 đồng tính theo giá đóng cửa. Thanh khoản của REE sáng nay thậm chí lọt vào Top 4 toàn thị trường với trên 180 tỷ đồng.
Sắc xanh tràn ngập trong rổ VN30 sáng nay nhưng biên độ tăng của cổ phiếu lại khá hạn chế. VN30-Index kết phiên tăng 0,53% với 24 mã tăng/2 mã giảm nhưng chỉ 5 mã tăng quá 1% và không mã nào trong số này thuộc Top 10 vốn hóa. Mạnh nhất nhóm trụ là CTC và BID cùng tăng 0,74% trong khi FPT giảm 0,42% còn VCB và HPG tham chiếu. Nhóm ngân hàng trong rổ này cũng xanh nhiều, nhưng không có mã khỏe.
Sự phân hóa về sức mạnh của nhóm trụ đã không cản trở được VN-Index, ngay từ khoảng 10h chỉ số đã vượt qua mức 1280 điểm. Dĩ nhiên nếu có được sự hỗ trợ tốt hơn từ các mã lớn thì chỉ số có thể bùng nổ sớm hơn và dữ dội hơn. Chốt phiên sáng chỉ số này đã lên 1285,88 điểm.
Thời điểm VN-Index thấp nhất, độ rộng ghi nhận 208 mã tăng/161 mã giảm và đến cuối phiên sáng là 298 mã tăng/120 mã giảm. Như vậy diễn biến tăng giá ban đầu là tích cực, sau đó càng lúc càng tốt hơn. Rõ ràng việc chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý đã kích thích đà tăng lan tỏa nhiều hơn. Các cổ phiếu vừa và nhỏ là nhóm hưởng lợi nhất. Chỉ số Midcap đang tăng 0,96% và Smallcap tăng 0,9%.
Toàn sàn HoSE hiện có 106 cổ phiếu tăng trên 1% và VN30 chỉ 5 mã. 10 cổ phiếu kịch đều là vốn hóa vừa tới nhỏ như YEG, REE, VRC, ASP, HVH. Các cổ phiếu khác cực mạnh là TCH, HHS, DC4, TCL, HPX, TV2, SIP, NTL, SCR… đều tăng trên 4% với thanh khoản khá cao. Nhóm khớp cả trăm tỷ đồng có TCH, VIX, REE, EIB, KBC, SIP, DIG. Tính chung giao dịch của 106 cổ phiếu mạnh nhất thị trường này chiếm tới 38,6% giao dịch sàn HoSE.
Sự phân bổ dòng tiền cũng cho thấy xu hướng đổ mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ, phù hợp với vận động giá. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tương đương sáng hôm qua, đạt khoảng 7.114,5 tỷ đồng nhưng giao dịch của rổ VN30 lại giảm tới 27%, khoảng 855 tỷ đồng. Rổ này chỉ còn chiếm 31,8% giao dịch sàn. Như vậy thanh khoản đã tăng đáng kể ở các cổ phiếu còn lại mới có thể duy trì giao dịch xấp xỉ phiên trước.
Việc VN-Index đột phá thành công qua mức 1280 điểm cho thấy cổ phiếu vốn hóa lớn tuy có vai trò không thể phủ nhận, nhưng cũng không hẳn mang tính quyết định. Dĩ nhiên BID, CTG phiên này cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng số đông cổ phiếu có thể bù lại thiếu hụt về vốn hóa. Thậm chí VN-Index hoàn toàn có thể kiểm định lại mức 1300 điểm mà không cần tới nhóm trụ bùng nổ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm bán ròng xuống còn 164,2 tỷ đồng trên sàn HoSE. Không nhiều mã bị bán lớn, đáng kể chỉ clà DGC -32,6 tỷ, HHS -28,7 tỷ, DPM -27,3 tỷ, NLG -25,1 tỷ, CTG -23,3 tỷ. Phía mua ròng có SIP 28,5 tỷ, MSN 28,2 tỷ, TCH 24,4 tỷ.
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.