
Thanh khoản phục hồi mạnh mẽ trong phiên chiều nay đã giúp mặt bằng giá được nâng lên đáng kể so với phiên sáng. Nhóm blue-chips VN30 tăng tích cực trong 15 phút cuối khi bắt đầu tính giá thanh toán cuối cùng của phiên đáo hạn phái sinh, VN-Index nhờ đó cũng được hưởng lợi, đóng cửa tăng vượt tham chiếu 2,51 điểm.
Điểm nhấn chiều nay là thanh khoản, hai sàn khớp lệnh thêm 13.796 tỷ đồng, tăng tới 55% so với buổi sáng. Riêng sàn HoSE khớp 12.993 tỷ đồng, cũng tăng hơn 55%. Thanh khoản tăng là do lực mua chủ động nhiều. Trước khi phục hồi, VN-Index thậm chí còn tạo đáy sâu mới trong ngày khoảng 1h55, giảm hơn 6 điểm.
Tại đáy này, VN-Index ghi nhận độ rộng 111 mã tăng/329 mã giảm. Lúc đóng cửa, độ rộng đã là 189 mã tăng/242 mã giảm. Dù phía giảm vẫn nhỉnh hơn nhưng rõ ràng thị trường đã có nhịp phục hồi trên diện khá rộng, chưa kể hầu hết các mã còn đỏ cũng được nâng giá thoát đáy.
Nhóm blue-chips dĩ nhiên là động lực của nhịp phục hồi này. VN30-Index đóng cửa tăng 0,62% so với tham chiếu, độ rộng 12 mã tăng/14 mã giảm. Rổ này ghi nhận 17 mã tăng cao hơn phiên sáng, 9 mã tụt giá. Chiều nay 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục chỉ số này tăng nhanh nhất. Cũng không có gì bất ngờ vì hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, giá thanh khoản cuối cùng được tính từ thời điểm đó.
Tăng khá nhất vẫn là các cổ phiếu có khả năng tác động lên chỉ số VN30-Index: VPB tăng từ 19.400 đồng lên 19.800 đồng chỉ trong khoảng 10 phút. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 3,68% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng thêm 1,29% so với giá chốt buổi sáng. VPB thanh khoản cực cao với trên 1.286 tỷ đồng phiên này. GVR có màn đảo chiều ngoạn mục, chốt phiên sáng đang giảm 0,3% nhưng đóng cửa thành tăng 1,19%. Các trụ VN30-Index khác như HPG, MWG cũng có thay đổi lớn.
Điểm đáng tiếc là các trụ của VN30 không giống VN-Index, VPB, GVR đem lại rất ít điểm cho chỉ số này. Mặc dù biên độ phục hồi của VN-Index khá rộng trong những phút cuối, nhưng chỉ số đóng cửa vẫn chỉ tăng nhẹ 2,51 điểm tương đương 0,2% so với tham chiếu. VCB, BID, CTG là các trụ lớn không phục hồi được là rào cản đáng kể.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì khỏe hơn, thị trường ấm lên nhóm này càng nhận được dòng tiền đầu cơ tốt hơn. Chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 55 mã tăng được hơn 1%, lúc đóng cửa tới 80 mã, trong đó 10 mã kịch trần. Ngoài vài blue-chips như FPT, VPB, giao dịch mạnh đáng kể xuất hiện ở TCH tăng kịch trần 6,8% thanh khoản 683,4 tỷ đồng; DGC tăng 1,4% với 651,4 tỷ; HVN tăng 2,01% với 276,2 tỷ; PC1 tăng 2,24% với 255,1 tỷ; HDG tăng 3,9% với 252 tỷ; DBC tăng 1,11% với 229,2 tỷ… Nhóm VTP, PNJ, HHS, REE cũng tăng mạnh và giao dịch trên trăm tỷ đồng.
Nhóm penny có mức tăng thanh khoản tốt nhất hôm nay, rổ Smallcap đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 11,4% so với hôm qua và là mức cao nhất kể từ đầu tuần. Dù chỉ số chốt phiên vẫn đỏ 0,07% nhưng nhiều mã tăng tích cực. Độ rộng của rổ này có 66 mã tăng/88 mã giảm, phù hợp với trạng thái phân hóa tổng thể của sàn HoSE.
Nhóm giảm giá chiều nay cũng xuất hiện nhiều mã bị ép rất mạnh, một thái cực khác của dòng tiền nóng rút ra. HAH, GEX, VIX, DIG, NKG, PVT, HAG, VND khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã và giá rơi sâu. Hiện tượng dịch chuyển của dòng tiền nóng gây hiệu ứng mạnh trên giá các mã đầu cơ bất kể thị trường được neo giữ bằng các trụ đến hết phiên.
Khối ngoại chiều nay tăng mua đáng kể, mức giải ngân mới lên tới 1.247 tỷ đồng ở HoSE, tăng 3,1 lần quy mô buổi sáng. Tuy nhiên bán ra cũng lớn, đạt 1.599 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, thêm gần 992 tỷ đồng bị rút ròng khỏi cổ phiếu sàn HoSE. Các mã bị bán nhiều là FPT -265,1 tỷ, VRE -97,5 tỷ, VHM -92,6 tỷ, VCB -87,6 tỷ, TCB -69 tỷ, HPG -58 tỷ… Tính riêng cổ phiếu trong nhóm VN30 bị bán ròng 685 tỷ đồng.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.