Nhịp phục hồi khá tích cực trong phiên chiều nay tuy không đủ để VN-Index đổi màu, nhưng cũng giúp chỉ số giữ vững ngưỡng 1260 điểm. Công lớn vẫn thuộc về nhóm blue-chips co hẹp mức giảm, nhưng các mã vừa và nhỏ mới là nhóm hưởng lợi chính...
VN-Index có nến rút chân và bảo vệ thành công mức 1260 điểm.
Nhịp phục hồi khá tích cực trong phiên chiều nay tuy không đủ để VN-Index đổi màu, nhưng cũng giúp chỉ số giữ vững ngưỡng 1260 điểm. Công lớn vẫn thuộc về nhóm blue-chips co hẹp mức giảm, nhưng các mã vừa và nhỏ mới là nhóm hưởng lợi chính.
VN-Index chạm đáy ngay khi mở cửa trở lại sau giờ nghỉ, giảm xấp xỉ 9 điểm (-0,71%). Độ rộng tại đáy ghi nhận 87 mã tăng/301 mã giảm. Đóng cửa chỉ số còn giảm 2,4 điểm (-0,19%) với 163 mã tăng/273 mã giảm. Rõ ràng là rất nhiều cổ phiếu đã đảo chiều thành công vượt tham chiếu.
VN30-Index cũng đóng góp 8 mã đảo chiều thành công, chỉ số này kết phiên tăng nhẹ 0,02% với 9 mã tăng/13 mã giảm. Dù vậy so với phiên sáng, rổ blue-chips đã tốt hơn nhiều. Cụ thể, có tới 24/30 cổ phiếu trong rổ cải thiện giá, chỉ 4 mã tụt sâu hơn. Đáng tiếc là VCB lại suy yếu thêm 1 bước giá, chốt giảm 0,32% so với tham chiếu. BID cũng lùi thêm 1 bước giá thành giảm 1,3%. Đây là hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, dù đến kết phiên hôm nay BID đã phải nhường chỗ cho FPT, lùi xuống vị trí thứ 3.
Các cổ phiếu phục hồi tốt nhất trong rổ VN30 chiều nay lại không phải là các trụ. VHM, VIC, TCB, CTG, FPT, VPB đều nhích giá lên nhưng không nhiều. HDB, POW, SSB, SSI là các mã khỏe nhất, chiều nay đều tăng hơn 1% so với buổi sáng, nhưng lại không có nhiều sức kéo vốn hóa. Dù vậy khả năng phục hồi vẫn là một biểu hiện tốt, cho thấy có dòng tiền bắt đáy nâng đỡ. Cả rổ cũng có được 10 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên so với giá thấp nhất của phiên.
Nhịp hồi ở VN-Index tạo hiệu quả tốt hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng HoSE mới có 94 mã tăng (thậm chí lúc chỉ số chạm đáy có 87 mã tăng) nhưng kết phiên là 163 mã. Thứ hai, phiên sáng mới có 36 mã tăng hơn 1% với thanh khoản cực thấp chỉ chiếm 5,7% giá trị khớp của sàn, đóng cửa là 78 mã với 20,7% thanh khoản sàn.
Nhóm thanh khoản tốt nhất hôm nay đã đảo chiều thành công khá nhiều.
Rổ VN30 không có mã nào tăng được hơn 1%, nghĩa là toàn bộ số cổ phiếu mạnh nhất phiên này thuộc về nhóm vừa và nhỏ. YEG quay lại mức kịch trần lúc đóng cửa sau nhiều chao đảo trong phiên, thanh khoản rất tốt với 201,7 tỷ đồng cho thấy bên mua vẫn kiên trì đẩy giá. DGC cũng có phiên chiều hoành tráng, chốt phiên sáng mới tăng 0,17% nhưng đóng cửa tăng tới 1,72%, thanh khoản cao thứ 2 thị trường với 453,3 tỷ đồng. CSV tăng 5,56%, VOS tăng 5,6%, CTR tăng 2,04%, HAH tăng 1,4%, PVT tăng 3,26%, VSC tăng 1,89% đều là các cổ phiếu thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Nếu bớt khắt khe về thanh khoản thì cả loạt mã như GEE, PHC, TTF, BMC, DAH, TDH còn kịch trần, hay SCS, BKG, GDT, SMC, TRC, PAC, BFC, PTB, NT2, TCO, VTO… tăng trên 3%.
Rõ ràng là thị trường vẫn đang tiềm ẩn cơ hội đảo chiều và dòng tiền sẵn sàng quay lại mua. Những cổ phiếu vừa và nhỏ, thanh khoản trung bình tới thấp rất dễ đảo chiều giá vì sức ép bán ra cũng không nhiều. Khá bất ngờ là thanh khoản sàn HoSE chiều nay lại giảm nhẹ 4,2% so với buổi sáng, dù giá cổ phiếu tốt hơn nhiều. Giá hồi lại mà thanh khoản giảm cũng đồng nghĩa với khối lượng bán ra yếu.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là nhân tố bất ngờ chiều nay. Khối này giải ngân tăng vọt 4,3 lần so với phiên sáng, đạt 1389,8 tỷ đồng. Bán ra cũng tăng 2,2% đạt 1152,6 tỷ đồng. Như vậy phiên chiều khối ngoại quay xe mua ròng 237,2 tỷ đồng ở HoSE, so với mức bán ròng 192,1 tỷ buổi sáng. Những cổ phiếu được mua nổi bật là SSI 59,6 tỷ, MWG 39,1 tỷ, STB 33,2 tỷ, KDH 26,7 tỷ, CTR 25,1 tỷ, HDB 20,3 tỷ. Phía bán ròng có BID -70,2 tỷ, NLG 47,4 tỷ, VRE -41,9 tỷ, VCB -40,5 tỷ, HPG -40,5 tỷ, VNM -25,3 tỷ.
Nhịp phục hồi chiều nay tuy không giúp VN-Index vượt tham chiếu nhưng cũng đủ kéo chỉ số qua ngưỡng 1260 điểm, vốn là ngưỡng hỗ trợ đã thành công trong việc chặn đà điều chỉnh cho tới khi xuất hiện diễn biến ngày 19/12. Mặt khác, khả năng đảo chiều giá hoặc co hẹp biên độ giảm chiều nay khá dễ dàng, không gặp lực cản nhiều nên thanh khoản giảm. Đây là tín hiệu của áp lực bán không còn mạnh, khác hẳn buổi sáng.
Các quỹ đầu cơ đặt cược đồng yên Nhật còn giảm giá
Vừa được dự báo lợi nhuận bùng nổ, vì đâu cổ phiếu bất động sản lại bay màu?
Cổ phiếu bất động sản lao dốc
Đọc thêm
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: