
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa thông báo chính thức huy động thành công khoản vay hợp vốn tín chấp với tổng giá trị lên tới 100 triệu USD với nhóm định chế tài chính nước ngoài. Đây là khoản vay hợp vốn thứ hai của VNDIRECT tại thị trường vốn nước ngoài trong năm 2021 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.
Trong lần thu xếp vốn này, Cathay United Bank đóng vai trò là đơn vị thu xếp của khoản vay (MLAB) và bắt đầu đàm phán từ tháng 09 năm 2021. Thương vụ thu hút sự quan tâm tham gia của 11 định chế tài chính nước ngoài đến từ Đài Loan, Hong Kong và Châu Âu. Theo đó, khoản vay vốn tín chấp trị giá 98 triệu USD kèm quyền chọn gia tăng (greenshoe) lên tới 100 triệu USD.
Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, VNDIRECT đã huy động khoản vay hợp vốn kỳ hạn một năm từ nhóm các ngân hàng nước ngoài với tổng giá trị 100 triệu USD do Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd Singapore là đơn vị thu xếp duy nhất của khoản vay (MLAB).
Việc huy động vốn thành công 2 khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng nước ngoài trong năm 2021 thể hiện định hướng chiến lược của VNDIRECT trong việc liên tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài. Đặc biệt, trong lần vay vốn thứ hai này, VNDIRECT đã thể hiện được vị thế của mình khi đã thu hút được nguồn vốn mới đến từ Châu Âu, song hành cùng nguồn vốn dồi dào của Đài Loan vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chia sẻ về khoản vay này, ông Nguyễn Vũ Long, Quyền Tổng giám đốc VNDIRECT cho biết: “Trong suốt 15 năm kể từ khi thành lập, VNDIRECT luôn đề cao xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác tại cả thị trường vốn trong nước và thị trường vốn quốc tế. Sự thành công của hai khoản vay hợp vốn trong năm 2021 với tổng trị giá 200 triệu USD đến từ nhóm định chế tài chính nước ngoài đã chứng minh cho sự tin tưởng của các đối tác nước ngoài vào năng lực và tiềm năng phát triển của VNDIRECT trong thời gian tới. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp công ty tiếp tục sứ mệnh kết nối, khơi thông nguồn vốn quốc tế không chỉ riêng cho VNDIRECT mà còn cho rất nhiều doanh nghiệp khác ở Việt Nam. Với nguồn lực vững chắc cả về nhân lực, tài chính và công nghệ, VNDIRECT sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trên con đường kiến tạo Sức khoẻ tài chính và Bảo an thịnh vượng”.
Trong năm 2021, bên cạnh các khoản vay hợp vốn, VNDIRECT cũng tích cực huy động các khoản vay song phương từ các tổ chức tín dụng nước ngoài. Việc chủ động đa dạng hóa thị trường và hình thức huy động vốn đã giúp VNDIRECT tạo lập được mối quan hệ với nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước, từ đó có được tiềm lực vốn dồi dào, sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của thị trường trong năm 2022.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.