
Mặc dù các ngân hàng đã nâng lãi suất huy động lên cao trong vài tháng gần đây, nhưng nhìn chung vốn huy động trong dân vẫn không chảy mạnh vào ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM cho biết tổng lượng huy động của các ngân hàng trên địa bàn trong sáu tháng đầu năm là 537.700 tỉ đồng, chỉ tăng 10%.
Như vậy, tốc độ tăng trưởng trung bình trong nửa đầu năm vào khoảng 1,67%/ tháng, và đây là con số tăng trưởng thấp nhất trong vài năm trở lại đây. Năm 2007, tốc độ tăng trưởng huy động bình quân của các ngân hàng trên địa bàn đạt khoảng 3-4%/ tháng.
Theo một cán bộ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, tổng lượng vốn huy động trong tháng 7 của các ngân hàng trên địa bàn chỉ tăng có 0,7% so với tháng 6. Điều này cho thấy tuy lãi suất huy động của các ngân hàng trong tháng 7 vẫn ở mức cao nhưng lượng tiền trong dân vẫn không chảy vào hệ thống.
Trong một buổi hội thảo về vốn cho doanh nghiệp tổ chức tại Tp.HCM vào tuần trước, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã nói rằng: “VietinBank với ba sở giao dịch, 140 chi nhánh, và 165 phòng giao dịch trên cả nước đã kéo dài thời gian hoạt động sang cả ngày thứ 7 nhưng tổng huy động của ngân hàng trong sáu tháng đầu năm lại chỉ tăng có 5%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân của ngân hàng ở những năm trước là 10-15%”.
Trong thực tế, ông Hùng cho biết khối lượng huy động bằng tiền đồng Việt Nam tại ngân hàng đã giảm 354 tỉ đồng, không nhiều và có sự sụt giảm. Ông Hùng, đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, cho biết nhiều ngân hàng khác cũng đang trong tình trạng giống VietinBank.
Ông giải thích rằng do lạm phát tăng cao, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất trong thời gian vừa qua đã gây ra tâm lý e ngại trong người dân. Nhiều người bất chấp giá đô la Mỹ, giá vàng tăng cao đã mua những loại tài sản này cất giữ. Thêm vào đó, không ít doanh nghiệp và người dân phát sinh giao dịch thanh toán với nhau không thông qua ngân hàng.
“Theo một khảo sát của Ngân hàng Thế giới (World Bank), có 35% lượng tiền lưu thông bên ngoài ngân hàng và 50% các giao dịch thanh toán không thông qua ngân hàng”, ông Hùng cho biết.
Trong một trường hợp tương tự, cán bộ một chi nhánh tại Tp.HCM của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết huy động của ngân hàng trong tháng 7 ước tính giảm 0,5% so với tháng 6 và trong vòng một tháng qua, hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng này đã bị rút đi. “Hầu hết đều là những khách hàng tổ chức lớn, rút đi do lãi suất ở ngân hàng khác cao hơn”, vị cán bộ này cho biết và nói rằng từ đầu năm đến nay, chi nhánh của ông không hề có một khách hàng tổ chức nào mới.
Giám đốc một ngân hàng nhỏ tại Tp.HCM cũng cho biết trong tháng 2 và 3, khi cuộc đua lãi suất diễn ra lần đầu, huy động của ngân hàng ông tăng vọt đến hơn 30% so với cuối năm 2007. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này giảm dần trong những tháng sau.
(Theo TBKTSG)




Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...
Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai 618 cuộc thanh tra, ban hành kết luận đối với 438 cuộc, qua đó phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế là 562.468 tỷ đồng...
Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%...
Tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án hạ tầng trọng điểm, có tính lan tỏa là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô tín dụng được mở rộng, mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, khả năng cân đối nguồn vốn và kiểm soát dòng tiền sau giải ngân, bảo đảm vốn được sử dụng đúng dự án, đúng mục đích...
Nhu cầu vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng cho 35 dự án trọng điểm đặt hệ thống ngân hàng trước sức ép lớn khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động và phần lớn nguồn vốn có kỳ hạn ngắn. Vì vậy, vấn đề không chỉ là “có đủ tiền hay không”, mà còn là nguồn vốn nào phù hợp, kỳ hạn bao lâu và rủi ro được phân bổ ra sao...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.