19:06 23/06/2007

Vốn của Ngân hàng Lào-Việt đã tăng lên 15 triệu USD

Vốn điều lệ của Ngân hàng Lào-Việt đã tăng từ 10 triệu USD lúc mới thành lập, lên 15 triệu USD vào tháng 5/2007

Vốn điều lệ của Ngân hàng Lào-Việt đã tăng từ 10 triệu USD lúc mới thành lập, lên 15 triệu USD vào tháng 5/2007.

Ngân hàng là liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Lào với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong 8 năm qua, ngân hàng luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Ngân hàng liên doanh Lào-Việt, diễn ra tại Viêng Chăn chiều 22/6, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Lào Phouphet Khamphouvong biểu dương những thành tích mà Ngân hàng Lào-Việt đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm chuyển đổi tiền kíp Lào và tiền đồng Việt Nam, góp phần bình ổn tỉ giá hối đoái giữa đồng tiền hai nước, tạo thuận lợi trong việc thanh toán, thúc đẩy quan hệ thương mại chính ngạch giữa Lào và Việt Nam.

Ngân hàng cũng đã giải ngân hàng chục triệu USD và hàng trăm tỷ đồng Việt Nam cho nhiều dự án lớn giữa Chính phủ và các bộ ngành hai nước như dự án xây dựng Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, đường 18B, trường học, đầu tư trồng cao su ở Lào.