
Công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc mới đây thiết kế thành công một mô hình ngôn ngữ với chi phí đào tạo chưa đến 6 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng tỷ USD mà các công ty tại Thung lũng Silicon đang chi để xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Sự kiện này đã gây cú nổ lớn trong giới công nghệ, song đặc biệt dấy lên câu hỏi về sự cần thiết về việc đầu tư nhiều hơn vào các trung tâm dữ liệu. Dĩ nhiên, vấn đề này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Đông Nam Á, khu vực đang nhận được nhiều tài trợ để thiết lập các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.
Hàng loạt cổ phiếu công nghệ của Mỹ đã giảm mạnh sau khi DeepSeek phát hành chatbot AI R1 - sử dụng ít dữ liệu hơn và chi phí cũng rẻ hơn. Trong đó, cổ phiếu của Nvidia - nhà sản xuất các chip hàng đầu được sử dụng để đào tạo các mô hình AI bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nguyên nhân xuất phát từ việc các nhà đầu tư lo ngại sự chênh lệch lớn về chi phí phát triển giữa DeepSeek và các đối thủ lớn như OpenAI (được Microsoft hậu thuẫn) và Gemini của Google.
Đáng chú ý là DeepSeek sử dụng ít chip hơn so với đối thủ AMD của Nvidia, đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu tại các quốc gia Đông Nam Á, vốn được kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng tiêu tốn không ít tài nguyên.
Adib Zalkapli, Giám đốc điều hành của Viewfinder Global Affairs, một công ty tư vấn về chính sách công và địa chính trị, nhận định: “Còn quá sớm để đánh giá liệu DeepSeek có thể thay đổi toàn bộ hệ sinh thái AI hay không. Nhưng những gì họ đạt được đã buộc các nhà đầu tư phải cân nhắc lại chiến lược của mình trong lĩnh vực này”.
Ông dự đoán: “Chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cuộc cạnh tranh và những gián đoạn tương tự trong tương lai”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự xuất hiện của DeepSeek như một đối thủ cạnh tranh mới đã “tiếp thêm năng lượng thực sự” cho OpenAI, khuyến khích công ty đẩy nhanh tốc độ phát triển.
Ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu – cung cấp hạ tầng lưu trữ cho thương mại điện tử, điện toán đám mây, và khối lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện các mô hình AI – đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ tại Đông Nam Á.
Các tập đoàn lớn như Nvidia, Microsoft, và Alphabet – công ty mẹ của Google – cùng với những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như ByteDance (chủ sở hữu TikTok), đã đầu tư đáng kể vào khu vực này.
Malaysia hiện dẫn đầu xu hướng bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á. Theo báo cáo từ công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, quốc gia này được xếp hạng là điểm đến hàng đầu trong khu vực năm thứ hai liên tiếp vào năm 2024, với khoản đầu tư lên tới 141,7 tỷ ringgit (32,2 tỷ USD) vào trung tâm dữ liệu chỉ trong năm đó.
Phần lớn sự bùng nổ AI và nhu cầu về GPU được thúc đẩy bởi "Luật mở rộng quy mô", một khái niệm trong phát triển AI do các nhà nghiên cứu OpenAI đề xuất vào năm 2020. Khái niệm gợi ý rằng các hệ thống AI tốt hơn có thể được phát triển bằng cách mở rộng đáng kể lượng tính toán và dữ liệu để xây dựng một mô hình mới, đòi hỏi ngày càng nhiều chip.
Thế nhưng, sự thành công của mô hình chi phí thấp mà DeepSeek xây dựng có thể sẽ làm giảm nhu cầu đối với chip tiên tiến, nhà máy điện, và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến giá trị của các khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực này ở Đông Nam Á.
Farlina Said, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Malaysia, cho rằng các quốc gia như Malaysia, vốn đã đặt cược vào ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách ứng phó với những gián đoạn này dựa trên các mục tiêu phát triển cụ thể của mình.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet sẽ thực hiện chặn lọc thông tin trên không gian mạng khi xác định được nguồn gốc xung đột, yêu cầu của bên bị xung đột là hợp lý hoặc có yêu cầu từ lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng...
Tự chủ công nghệ không nên được đo bằng số lượng sản phẩm “Make in Vietnam” được công bố, mà bằng giá trị những sản phẩm đó tạo ra và quan trọng hơn, Việt Nam có thêm bao nhiêu quyền lựa chọn khi môi trường kinh tế, công nghệ toàn cầu biến động… Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ G-Group, về câu chuyện tự chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên AI và hội nhập quốc tế.
Từ ngày 15/10, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương dưới đây sẽ phải định kỳ chuyển đổi, sau thời gian làm việc từ 2-5 năm...
Nghị định số 147/2024/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sau một thời gian áp dụng đã bộc lộ không ít bất cập, gây vướng mắc cho công tác quản lý. Trước thực trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì sửa đổi quy định, trong đó trọng tâm là hoàn thiện cơ chế pháp lý riêng biệt đối với các dòng game phục vụ thi đấu thể thao điện tử (esports)...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.