
Theo dữ liệu từ CoinGecko và Blockfolio, vốn hóa toàn thị trường tiền ảo vừa lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại khi chạm mốc 2.000 tỷ USD trong ngày 5/4 với đà tăng mạnh vài tháng qua.
Động lực chính của đà tăng này là Bitcoin. Tiền ảo này cũng lập kỷ lục riêng khi duy trì mức vốn hóa 1.000 tỷ USD trong suốt một tuần. Kể từ khi lập kỷ lục giá trên 61.000 USD vào giữa tháng 3, Bitcoin vẫn giao dịch quanh mốc này. Tiền ảo này hiện đứng ở mức giá 59.140 USD, tăng 0,8% so với 24h trước đó, vốn hóa đạt trên 1.200 tỷ USD.
Theo các nhà phân tích, chỉ cần duy trì mức giá trên 53.000 USD, Bitcoin sẽ duy trì vốn hóa trên 1.000 tỷ USD.
Trong khi đó, đồng Ethereum, tiền ảo lớn thứ hai thị trường, hiện giao dịch ở mức giá 2.130 USD, tăng 2,27% so với 24h trước, vốn hóa đạt 245 tỷ USD.
Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ của sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex nhận định động lực và sự quan tâm tới thị trường tiền ảo của các nhà đầu tư đang dần mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum.
"Chúng tôi dự báo khi thị trường tiếp tục phát triển sẽ có thêm nhiều ứng dụng trên nền tảng chuỗi khối (blockchain) được giới thiệu ra thế giới. Cùng với đó là sự quan tâm của các nhà đầu tư sẽ mở rộng sang những tài sản thay thế khác", ông Ardoino nói với Reuters.
Trong một báo cáo mới đây, hãng cung cấp dữ liệu blockchain Glassnode nhận định việc Bitcoin duy trì vốn hóa trên 1.000 tỷ USD trong một tuần là "dấu hiệu cho thấy sự tự tin vào Bitcoin cũng như các tài sản tiền ảo nói chung". Công ty này cũng cho rằng các hoạt động trên chuỗi khối sẽ tiếp tục củng cố vị thế của bitcoin.
Cũng trong ngày 5/4, quỹ tín thác Grayscale Bitcoin Trust - một quỹ đầu tư đã niêm yết, cho biết vẫn sẽ tiếp tục với kế hoạch chuyển đổi sang quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và thời điểm chuyển đổi tùy thuộc vào môi trường pháp lý.
Từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã tăng hơn 100%, trong khi đó đồng Ethereum tăng gần 190%. Kết quả này vượt trội hơn so với nhiều tài sản truyền thống, chủ yếu nhờ sự quan tâm và gia nhập thị trường của nhiều nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp lớn, trong đó có hãng xe điện Tesla, ngân hàng BNY Mellon, hãng thanh toán thẻ Visa, Mastercard...




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.