
Dòng tiền khối ngoại đã vào “giải cứu” nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30, góp sức kéo giá phục hồi đáng kể so với mức đáy. VN30-Index giảm sâu nhất 3,29% tương đương gần 35 điểm nhưng kết thúc phiên co lại còn giảm 1,95% tương đương -20,43 điểm.
Cả phiên, ngay cả khi không tính cổ phiếu VPD, khối ngoại cũng mua ròng tới gần 1.072 tỷ đồng. Lượng vốn mới đổ vào riêng chiều ở HoSE đạt 1.337,2 tỷ đồng, trong khi bán thêm 434,9 tỷ đồng nữa.
Đặc biệt rổ VN30 được khối này mua ròng 509,6 tỷ đồng, tức là buổi chiều mua ròng thêm 391 tỷ đồng. Tổng giá trị mua trong phiên chiếm 15,5% giá trị rổ.
Lực đỡ của khối ngoại đã giúp nhiều cổ phiếu blue-chips quay đầu phục hồi, dù chỉ có 4 mã chốt phiên trên tham chiếu, với VJC, STB và CTG đảo chiều đủ mạnh để có giá xanh, còn VNM đã tăng từ sáng.
Các blue-chips được mua ròng rất tốt phiên này là HPG 123,4 tỷ, CTG 70,2 tỷ, STB 119,7 tỷ, SHB 91,5 tỷ, VHM 45,3 tỷ, VNM 26,6 tỷ, VCB 30,9 tỷ, MSN 28,1 tỷ. Ngoài ra là VPD, VND, DPM, DGC, PVT, PVD, HHV... cũng khá nhiều.
VN30-Index và VN-Index tạo đáy sâu nhất trong phiên lúc 1h30 và hầu hết cổ phiếu cũng tạo đáy loanh quanh thời gian này. Thế nhưng so với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 ghi nhận 17 mã tăng cao hơn và 1 mã tụt giá. Nếu so với giá đáy trong ngày, thì trừ NVL, PLX và VCB, tất cả số còn lại đều phục hồi với biên độ nhất định. Tiêu biểu nhất là CTG, BVH, KDH, MWG, STB, TPB, VHM đóng cửa tăng so với giá thấp nhất từ 3%-5%.
Nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu lớn, các chỉ số đều được bẻ ngược xu hướng và quay đầu phục hồi. VN-Index kết phiên chỉ còn giảm 1,47% so với tham chiếu. Tuy vậy độ rộng vẫn rất hẹp, với 79 mã tăng/362 mã giảm. So với độ rộng tại đáy là 41 mã tăng/408 mã giảm, tình thế cải thiện cũng không rõ ràng.
Thực tế khả năng phục hồi tốt nhất vẫn chỉ tập trung trong nhóm blue-chips, một phần nhờ lực cầu ngoại mua mạnh. Phần còn lại của thị trường vẫn rất xấu. HoSE chứng kiến 53 mã phải đóng cửa ở giá sàn (phiên sáng là 12 mã) và 150 mã khác giảm từ 2% trở lên.
NVL trong rổ VN30 cũng đóng góp vào nhóm giảm kịch biên độ, nhưng cũng là giảm từ sáng. Riêng chiều nay NVL cũng được bắt đáy thêm khoảng 16,8 triệu cổ nữa, nhưng không thể tiêu hóa hết được. Dư bán sàn cuối phiên còn trên 1,8 triệu đơn vị. Nhóm giảm sàn còn lại đa phần là các mã đầu cơ hoặc liên quan đến bất động sản như DRH, FCN, VIX, BCG, DIG, CII, HAG, HPX, IJC, VCG...
Nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu phục hồi giá, nhưng với độ rộng quá tệ nói trên, hầu hết vẫn chỉ là phục hồi trong xu thế giảm của phiên. Ngay cả nhóm VN30 cũng vậy, bắt đáy vẫn chỉ chọn vùng giá rất thấp, không hoặc không thể đẩy giá lên cao hơn được. Nếu chiều nay là một phiên đảo chiều thành công tới vượt tham chiếu thì sẽ phát tín hiệu rất tích cực.
Thanh khoản hai sàn buổi chiều cũng không cao, mức khớp lệnh khoảng 8.726 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên sáng. Tuy nhiên nếu tính theo khối lượng thì mức khớp lệnh cả ngày đạt gần 1,1 tỷ cổ phiếu, tăng 12% so với phiên trước, trong khi giá trị khớp chỉ tăng 5%, đạt 16.415 tỷ đồng. Như vậy vẫn có một lượng lớn cổ phiếu được sang tay, điểm trừ là đại đa số ở vùng giá rất thấp. Điều này cho thấy tuy có lực bắt đáy khá mạnh dưới sâu, nhưng nhu cầu thoát hàng cũng cực lớn.
Nhóm ngược dòng phiên này vẫn chỉ có vài mã duy trì được biên độ tăng mạnh trên 1% và thu hút thanh khoản như BAF, HVN, NKG, PVD, DPM, EIB, PVT. Nhiều trong số này thuần túy nhờ lực cầu trong nước.
Việc nới trần diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi toàn ngành còn thấp, trong khi tín dụng ngân hàng vẫn là kênh chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó làm gia tăng rủi ro thanh khoản của hệ thống.
Mặc dù thanh khoản chiều nay suy giảm so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại cao hơn, cho thấy có tín hiệu giảm bán. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút dòng tiền tốt và tăng giá vượt trội blue-chips.
SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.
Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.
Trong tháng 6 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.