
Cặp đôi VIC, VHM tiếp tục tăng rất khỏe sáng nay bất chấp khối ngoại tăng cường bán ra. VIC kịch trần đem lại 3,8 điểm cho VN-Index trong tổng mức tăng 10,22 điểm. Nếu tính cả VHM tăng 2,7%, hai trụ này cộng tới 5,7 điểm, tức là hơn một nửa mức tăng. Khối ngoại bán ròng tới 313,1 tỷ đồng trong rổ VN30, tập trung tại VIC, VHM và HPG.
Thị trường duy trì mức tăng tốt trong cả phiên sáng dù đà đi lên không có quán tính. Đơn giản là những trụ khỏe nhất đã đạt mức tăng cao ngay đầu phiên và gặp khối lượng bán chặn khá dày. Tuy vậy bên bán không có ý định hạ giá thêm, nên lúc này chủ đạo là lệnh từ bên mua tạo thanh khoản.
Trừ MSB, toàn bộ 9 cổ phiếu còn lại trong Top 10 mã kéo chỉ số khỏe nhất sáng nay đến từ nhóm VN30. Ngoài VIC dẫn đầu, thêm BID tăng 4,66%, VCB tăng 0,98%, CTG tăng 2,33%, SAB tăng 1,66%, MBB tăng 1,59%...
Tổng giá trị bán ra của khối ngoại với cổ phiếu trong rổ VN30 là 611 tỷ đồng, chiếm khoảng 12,5% tổng thanh khoản rổ này. Đây không phải là tỷ trọng cao. Mặt khác, khối này bán nhiều nhất tập trung vào VIC -120,2 tỷ đồng ròng, VHM -88 tỷ, HPG -72,9 tỷ. Ngoài ra chỉ còn VNM -20,4 tỷ là đáng kể. Quy mô bán ròng tuy lớn nhưng tính trong thanh khoản của từng mã, áp lực bán vẫn nhẹ. VIC là ví dụ, vẫn đang dư mua giá trần gần 2,67 triệu cổ.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,68%, độ rộng ghi nhận 18 mã tăng/10 mã giảm. Tương quan giá như vậy cũng không phải là quá áp đảo. Mặt khác ngoài vài trụ tăng xuất sắc, số còn lại có biên độ nhỏ, HPG, MWG, VNM, VPB, GVR thậm chí còn giảm điểm khiến sức mạnh của nhóm dẫn dắt không tối đa.
Mặt khác thị trường vẫn đang có lực bán chặn vùng giá cao. Tuy các trụ nâng đỡ chỉ số trọn phiên, nhưng độ rộng thay đổi cho thấy cổ phiếu vẫn biến động khác biệt về sức mạnh. Ví dụ nhịp tăng tốt nhất tới 9h30 độ rộng của VN-Index là 212 mã tăng/128 mã giảm. Tuy nhiên đến gần 10h chỉ còn 197 mã tăng/224 mã giảm. Nửa sau phiên sáng VN-Index tiếp tục neo cao nhưng độ rộng không thay đổi nhiều, với 226 mã tăng/215 mã giảm lúc trước giờ nghỉ.
Có thể nói thị trường không mạnh đồng đều dù đà đi lên ở VN-Index là khó cưỡng khi có sự dẫn dắt của những trụ cực lớn như VIC, VHM, VCB, BID. Dù vậy các cổ phiếu thì lại phân hóa dưới sức ép chốt lời khác nhau. HoSE buổi sáng cũng chỉ có 73 cổ phiếu tăng quá 1% và phía giảm tới 93 mã giảm quá 1%. Dù vậy thanh khoản ở nhóm tăng trên 1% vẫn chiếm 42,2% tổng khớp sàn này và thanh khoản nhóm giảm trên 1% chiếm 28,7%. Điều này củng cố thực tế rằng nhà đầu tư vẫn đang chọn giá bán ở vùng xanh và lực cầu vùng xanh cũng đủ tốt để duy trì giá.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm hơn 8% so với sáng hôm qua, đạt 12.103 tỷ đồng. HoSE giảm 8% với 11.109 tỷ đồng. Riêng thanh khoản của nhóm VN30 lại tăng nhẹ 1,1%. Như vậy dòng tiền có tín hiệu suy yếu một chút ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
HoSE đang có 34 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên, khá nhiều mã giao dịch lớn có mức tăng giá tốt như STB tăng 1,73% với 801 tỷ đồng; GEX tăng 1,55% với 410,6 tỷ; CTG tăng 2,33% với 287,1 tỷ; DGC tăng 2,5% với 272,1 tỷ; MSB tăng 3,27% với 189,2 tỷ; VCG tăng 2,91% với 186,8 tỷ… Phía giảm cũng có nhiều mã xả lớn: HPG giảm 1,42%, giao dịch 326 tỷ; NVL giảm 2,12% giao dịch 282,6 tỷ; VND giảm 1,2% giao dịch 239,3 tỷ; DIG giảm 1,73% với 192 tỷ…
Hiện tượng phân hóa cả về giá lẫn thanh khoản ở mức cao cho thấy dòng tiền hoạt động rất tích cực. Lực chốt lời quá rõ liên tiếp nhiều ngày nay, nhưng bên mua cũng rất khỏe. Với mức khớp trên 12 ngàn tỷ đồng sáng nay, khả năng rất cao hôm nay tiếp tục là một ngày “tỷ đô” thanh khoản nữa.
Nhờ sự dẫn dắt điểm số của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đang hình thành xu hướng tăng mạnh và liên tục. Điều này ủng hộ tâm lý tự tin và mạnh mẽ của nhà đầu tư, không chấp nhận bán chốt lời ở mức giá thấp.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.