
Thanh khoản hai sàn chiều nay giảm nhẹ so với buổi sáng nhưng mặt bằng giá lại có cải thiện. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì cường độ xả rất lớn và lượng vốn rút về đang được bù lại từ dòng vốn nội, đặc biệt là của nhà đầu tư cá nhân. Hôm nay khối ngoại xả chiếm 12% sàn HoSE nhưng mua chỉ hơn 8%.
Giao dịch của khối ngoại đang thu hút chú ý khi nhóm này đã bán ròng tới 7 tuần liên tiếp với tổng quy mô khoảng 15.681 tỷ đồng, tức là từ đầu tháng 2/2024 đến nay. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng từ Tết đến nay khoảng 16.810 tỷ đồng, trong đó mua khớp lệnh 16.289 tỷ đồng. Như vậy gần như hai dòng vốn này thế chỗ cho nhau.
Phiên hôm nay khối ngoại xả ròng tiếp gần 723 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào MSN -247,5 tỷ đồng, SSI -171 tỷ, VNM -159,3 tỷ, VCI -98,1 tỷ, DGC -85,8 tỷ, KBC -68 tỷ, VND -60,3 tỷ… Tính riêng cổ phiếu trong rổ VN30, khối ngoại rút đi 618,6 tỷ đồng.
Hầu hết các cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài xả mạnh giá đều giảm. Ví dụ với các mã ở trên, chỉ có SSI là tăng 0,78%, còn lại đều giảm, trong đó MSN giảm 1,08%, VNM giảm 0,89%, DGC giảm 2,51%, KBC giảm 1,57%.
Tuy vậy tổng thể thị trường vẫn có lực đỡ khá ổn. Thậm chí một số cổ phiếu blue-chips cải thiện giá chiều nay còn dẫn dắt VN-Index phục hồi tới gần sát tham chiếu. Lúc 2h15 chiều VN-Index chỉ còn dưới tham chiếu chưa tới 1 điểm. Đóng cửa, chỉ số giảm 2,57 điểm tương đương -0,2%.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,33%, cải thiện khá nhiều so với mức giảm 0,76% lúc chốt phiên sáng. Rổ này ghi nhận 18 mã tăng so với phiên sáng và 7 mã tụt sâu hơn. Mạnh nhất là SSI khi mã này từ mức giảm 1,43% lội ngược dòng ngoạn mục thành tăng 0,78%, tương đương cải thiện tới 2,4% trong phiên chiều. SSI hút dòng tiền rất mạnh, riêng chiều nay giao dịch tới 752,1 tỷ đồng, chiếm gần 19% cả rổ. Cả phiên SSI khớp gần 1.193,3 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên SSI tăng tốt không đồng nghĩa với nhóm chứng khoán tốt. Lác đác vài mã khác tăng đáng chú ý là IVS tăng 3,91%, HAC tăng 2,11%, SHS tăng 1%. Số giảm giá thì nhiều áp đảo.
Dù VN30 có 18 mã cải thiện chiều nay nhưng đa số là hồi lại trong tình thế bớt giảm hoặc nhích qua tham chiếu với biên độ rất nhỏ, nên sức kéo không đáng kể. Cả rổ chốt ngày với 10 mã tăng/18 mã giảm, SSI tăng 0,75% là mạnh nhất, kế tiếp là MWG tăng 0,59%, các mã còn lại không đáng kể.
Tuy vậy nhóm cổ phiếu và và nhỏ có mức phục hồi khá hơn. VNMidcap chỉ còn giảm 0,3%, Smallcap giảm 0,01%. Bản thân độ rộng được cải thiện trong VN-Index chiều nay cũng đến từ hai nhóm này. Chốt phiên sáng sàn HoSE chỉ có 96 mã tăng/373 mã giảm nhưng đóng cửa là 144 mã tăng/327 mã giảm. Số giảm quá 1% co hẹp từ 116 mã buổi sáng xuống còn 89 mã buổi chiều. Số tăng hơn 1% từ 32 mã lên 55 mã.
Một số mã bất động sản giao dịch rất tích cực: DIG tăng 4,04% thanh khoản 890 tỷ đồng, NVL tăng 1,16% thanh khoản 657,9 tỷ, PDR tăng 3,14% thanh khoản 505,9 tỷ, DXG tăng 1,76% thanh khoản 488,6 tỷ. Chỉ số đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE là VNREAL đóng cửa cũng tăng 0,35%, là chỉ số nhóm ngành hiếm hoi tăng. Tuy nhiên cũng không phải nhóm bất động sản mạnh chung, ví dụ KBC, SJS, NBB, VPH, ASM, BCM… vẫn giảm nhiều.
Hiện tại thị trường chỉ có thể duy trì độ phân hóa chủ đạo trong nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vì khả năng dẫn dắt của nhóm ngành đã không còn. Các blue-chips vốn đã suy yếu từ trước, chỉ thỉnh thỏa một phiên có mã mạnh lên, nhưng không kéo dài. Tình trạng này đã diễn ra từ đầu tháng 3 tới giờ, nên VN-Index không thể hình thành một xu hướng tăng rõ nét được.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.