
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) vừa công bố thông tin giải trình về vụ việc cổ đông nội bộ của Công ty là DFJ VinaCapital Venture Investment và Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị xử phạt hành chính vì việc không công bố thông tin dự kiến giao dịch.
Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Cụ thể, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd bị phạt 130 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, ngày 18/5/2018, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd (DFJV) - tổ chức có liên quan với ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc của DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Yeah1 đã chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dự kiến giao dịch.
Phạt 65 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã nhận chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG. Đồng thời, cùng ngày, ông Tống đã chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG nêu trên nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán về việc dự kiến giao dịch.
Giải trình về việc này, phía YEG cho biết DFJV bán 7,82 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Sau đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán lại cho 6 cá nhân khác (không thuộc diện là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và không bị hạn chế chuyển nhượng) là nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận.
"DFJV không bán trực tiếp cho 6 cá nhân vì căn cứ trên nguyên tắc đàm phán, sự tin tưởng và thỏa thuận, DFJV muốn bán cổ phiếu này cho người điều hành của YEG. 6 cá nhân nhận chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu nêu trên giao dịch thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư vào ngày thứ 2 sau khi YEG được niêm yết trên sàn chứng khoán", văn bản của YEG cho hay.
YEG khẳng định bản chất giao dịch này là DFJV bán số cổ phiếu trên cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch sẽ được thực hiện khi cổ phiếu YEG được niêm yết. Tuy nhiên, do DFJV đang là cổ đông nội bộ của YEG nên khi niêm yết, DFJV không thể chuyển nhượng cổ phần trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài.
Do đó, để đảm bảo việc bán cổ phiếu YEG cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận, sau khi đàm phán, các cổ đông của YEG đã thống nhất phương thức giao dịch với ông Tống là trung gian.
Ngoài ra, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay sau khi các nhà đầu tư này mua hơn 7,82 triệu cổ phiếu hiện hữu với giá 300.000 đồng/cổ phiếu thì DFJV sẽ phải mua hơn 3,9 triệu cổ phiếu mà YEG phát hành mới.
Tuy nhiên, sau lúc này, room ngoại tại YEG đã gần đạt trần 49% nên DFJV không thể mua thêm cổ phiếu. Để đảm bảo thực hiện giao dịch này, ông Tống sẽ một lần nữa làm trung gian, bằng cách mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu phát hành mới với. Sau khi YEG nới room ngoại lên 100%, DFJV sẽ mua lại số cổ phiếu này.
Như vậy, với giá giao dịch 300.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ bán chui cổ phiếu khiến cả Chủ tịch Tống và DFJV bị phạt nặng, có giá trị lên tới 2.346 tỷ đồng.
Cũng trong thông cáo báo chí, YEG cho biết đã được chấp thuận nới room ngoại lên 100%.
Trên sàn chứng khoán, YEG hiện có giá 224.300 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hoá đạt hơn 6.000 tỷ đồng.
Yeah 1 còn có hệ thống 9 công ty con và 4 công ty con gián tiếp bao gồm: Công ty TNHH Yeah1 Việt Nam, Công ty Netlink Online Corporation và Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông TNT...
Tính đến ngày 31/12/2017, vốn chủ sỡ hữu Yeah1 đạt 238 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông khá cô đặc, riêng Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống hiện nắm giữa đến 41% vốn.
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...
Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.