
Bất kể nguyên nhân gây ra cháy do đâu, chủ đầu tư cũng sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người dân sau vụ hỏa hoạn.
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trường Tiến, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, với tư cách là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Xây dựng nhà số 34 - đơn vị trực tiếp quản lý toàn nhà chung cư JSC 34 cao 18 tầng tại ngã tư đường Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Liên quan đến vụ cháy tại tòa nhà trên vào ngày 10/3 làm 2 người tử vong và hàng chục người khác bị thương, theo ông Tiến, hiện các bộ phận chức năng của Tổng công ty và cơ quan công an đang khẩn trương điều tra tìm ra nguyên nhân gây cháy và khắc phục hậu quả của vụ cháy.
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân gây ra cháy tại tòa nhà trên là do người dân vô ý vứt than tổ ong hoặc than củi chưa cháy hết vào đường ống dẫn rác chung của tòa nhà khiến hỏa hoạn xảy ra.
Đến thời điểm này, vẫn chưa thống kê được thiệt hại về vật chất do hỏa hoạn. Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, ông Tiến cho biết, hiện Tổng công ty đang chỉ đạo Công ty Xây dựng nhà số 34 khẩn trương đưa ra biện pháp khắc phục sự cố theo hướng đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân đang sinh sống tại tòa nhà trên.
Theo ông Tiến, về nguyên tắc, bất luận cháy do nguyên nhân gì thì chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước phải có trách nhiệm với người dân. Do đó, hướng giải quyết của chủ đầu tư sắp tới là khẩn trương khắc phục hậu quả, chỉnh trang sửa chữa lại tất cả hư hỏng trong tòa nhà và sẵn sàng bồi thường tài sản với mức cao nhất theo yêu cầu của người dân, tất nhiên là trong khuôn khổ pháp luật quy định.
Ông Tiến cho hay, dự kiến đến thứ 3 tuần tới, Tổng công ty và các đơn vị liên quan sẽ có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cháy cũng như giải pháp khắc phục hậu quả và đến bù thiệt hại cho người dân.
Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại tòa nhà JSC 34, ngày 11/3, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn gửi một số sở, ngành của thành phố khẩn trương kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra căn cứ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tòa nhà JSC 34 khẩn trương tìm ra nguyên nhân gây cháy, kiểm tra, báo cáo về chất lượng công trình sau vụ cháy; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám định chất lượng công trình theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi tiếp tục khai thác, sử dụng công trình.
Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Công an thành phố, UBND các quận, huyện có liên quan: tổ chức việc rà soát, kiểm tra chất lượng công trình, căn cứ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (đặc biệt là căn cứ về phòng chống cháy, nổ; an toàn vận hành) của các tòa nhà chung cư trên địa bàn; tổ chức xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (hoàn thành trong tháng 5/2010).
Trong 5 năm qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 5 vụ cháy tại các nhà cao tầng, trong đó có 2 vụ cháy lớn tại chung cư 13 tầng tại 25 Vũ Ngọc Phan vào ngày 20/6/2009 và vụ cháy tại khu nhà CT4 - 1 cao 10 tầng thuộc khu đô thị Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm vào ngày 20/12/2009. Trong đó, nguyên nhân gây cháy phần lớn được xác định là do chập điện hoặc do ý thức của người dân.




Ngày 7/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc với nhiều hoạt động quan trọng. Chuyến thăm sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành: công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng...
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Nga gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có, được tôi luyện trong hơn 75 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, trong các cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước, phát triển và hội nhập...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.