
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Bình Minh
26/05/2025, 08:18
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 nói ông sẽ hoãn thời hạn áp thuế quan 50% lên hàng hóa châu Âu tới ngày 9/7 thay vì áp từ ngày 1/6 như cảnh báo trước đó...
Tuyên bố này được đưa ra sau một cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.
“Chúng tôi đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp và tôi nhất trí lùi thời hạn áp thuế quan”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Trump phát biểu trước báo giới tại sân bay Morristown Airport ở New Jersey trên đường trở về Washington DC.
Trước đó cùng ngày, bà Von der Leyen viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng “châu Âu sẵn sàng thúc đẩy đàm phán một cách nhanh chóng và quyết định”, nhưng “một thỏa thuận tốt” sẽ cần “thời gian đến ngày 9/7”. Đó chính là ngày cuối cùng của thời hạn 90 ngày mà ông Trump hoãn áp thuế suất cao của kế hoạch thuế quan đối ứng.
Theo kế hoạch thuế quan đối ứng mà ông Trump công bố hồi tháng 4, EU bị áp mức thuế 20%. Sau đó, ông hạ thuế này về mức cơ sở 10%, áp dụng trong 90 ngày, tương tự như với các đối tác thương mại khác.
Hôm thứ Sáu vừa rồi, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế quan 50% lên hàng hóa từ EU vào Mỹ từ ngày 1/6, phàn nàn rằng khối này chậm chạp trong việc đàm phán, cũng như dùng các vụ kiện và quy chế giám sát thiếu công bằng để nhắm vào các công ty Mỹ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói Mỹ “thấy rất khó thương lượng với EU” và “các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ chẳng đi đến đâu”. Sau đó, khi được hỏi liệu ông có muốn đạt thỏa thuận với EU trước khi bước sang tháng 6, ông Trump trả lời là không.
Theo Bloomberg, giới chức EU đang cố gắng để hiểu ông Trump muốn gì trong các cuộc đàm phán thương mại. Các quan chức của khối này đã gợi ý rằng EU và Mỹ có thể giảm thuế quan xuống mức 0 đối với nhiều mặt hàng, nhưng ông Trump lại tập trung vào vấn đề rào cản thương mại phi thuế quan.
Trong một chương trình của đài Fox ngày Chủ nhật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Michael Faulkender nói nước này phải đối mặt với “thách thức đồng thời” là vừa đàm phán thuế quan với EU với tư cách là một khối, vừa phải tìm cách giải quyết phần lớn các rào cản phi thuế quan thông qua các cuộc đàm phán với từng quốc gia châu Âu. Theo ông Faulkender, điều này đặt ra khó khăn trong việc đàm phán.
Tuần trước, EU đã chia sẻ một đề xuất thương mại với Mỹ nhằm thúc đẩy đàm phán và cao ủy phụ trách vấn đề thương mại của khối, ông Maros Sefcovic, đã có cuộc gọi với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, vào hôm thứ Sáu. Theo nguồn thạo tin, khuôn khổ mới mà EU đề xuất bao hàm cả các rào cản thuế quan và phi thuế quan, cũng như các biện pháp tăng cường an ninh kinh tế, đầu tư lẫn nhau, mua sắm chiến lược và hợp tác về các thách thức toàn cầu.
Theo ước tính của Bloomberg Economics, lời đe dọa áp thuế 50% của ông Trump sẽ tác động đến 321 tỷ USD hàng hóa trong thương mại giữa Mỹ và châu Âu, làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ giảm đi 0,6% và đẩy giá hàng hóa ở nước này tăng hơn 0,3%.
Ông Trump đã nói rằng ông muốn sử dụng thuế quan để khuyến khích các công ty xây dựng nhà máy ở Mỹ thay vì sản xuất ở nước ngoài rồi bán vào thị trường Mỹ. Cũng vào hôm thứ Sáu, ông Trump đe dọa áp thuế 25% lên điện thoại thông minh (smartphone) do các công ty như Apple và Samsung sản xuất ở nước ngoài.
Nhưng vào ngày Chủ nhật, Trump cho biết ông đồng ý với những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Mỹ không cần phải đưa hoạt động sản xuất dệt may về Mỹ.
“Chúng tôi không muốn sản xuất giày thể thao và áo phông, và chúng tôi muốn sản xuất thiết bị quân sự”, Trump nói và cho biết thêm rằng ông muốn sản xuất “những thứ lớn lao” như con chip, máy tính, và trí tuệ nhân tạo (AI) trên đất Mỹ.
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...
Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...
Dân sinh
eMagazine
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: