
Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).
Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG đăng ký chuyển nhượng 35 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo tái cơ cấu khoản vay. Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch còn 341.730.533 cổ phiếu, chiếm 36,85% theo phương thức giao dịch là thoả thuận. Thời gian dự kiến từ ngày 13/11 đến ngày 12/12.
Mới đây, ngày 29/10 vừa qua ông Đức đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận. Trong phiên giao dịch này có 64,1 triệu cổ phiếu HAG được thỏa thuận với tổng trị giá 307,6 tỷ đồng, tương ứng giá thỏa thuận 4.800 đồng/cổ phiếu cao hơn thị giá hiện tại là 4.450 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, Hội đồng Quản trị HAG công bố thống nhất phương án chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, số lượng cổ phiếu chuyển đổi là 586.561.300 cổ phần phổ thông.
Tổng giá trị cổ phần chuyển đổi theo mệnh giá là gần 5.866 tỷ đồng. Số dư nợ cho vay và nợ phải thu chuyển đổi tương ứng là gần 5.866 tỷ đồng. Đồng thời, giao ông Võ Trường Sơn - Tổng giám đốc công ty toàn quyền thực hiện việc ký kết các hợp đồng trên.
Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, HAG cho biết doanh thu quý 3 của HAGL tăng 24% lên hơn 700 tỷ đồng - trong đó, doanh thu trái cây tăng 175 tỷ so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 37 tỷ và lãi sau thuế lỗ là 568 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 95 tỷ; lợi nhuận công ty mẹ lỗ 187 tỷ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Tập đoàn tăng 47% lên 2.184 tỷ đồng, sau khi trừ các loại chi phí, HAGL lỗ luỹ kế 9 tháng hơn 622 tỷ - trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ tới 1.463 tỷ đồng.
HAG cho biết, nguyên nhân lỗ là do giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng do covid 19 dẫn tới lỗ gộp trong quý 3 này. Mặt khác, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn còn cao và Tập đoàn đánh giá lại các tài sản không hiệu quả.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.