![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1 - HOSE) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự sau phiên họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 25/7/2018.
Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 25/7/2018. Công ty đã nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh vào cùng ngày 25/7/2018.
Hội đồng quản trị công ty thống nhất sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh.
Ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Xi măng Hà Tiên 1 đã lâu. Ông được bầu làm Phó tổng Giám đốc công ty từ tháng 2/2013. Từ tháng 11/2013 đến 27/4/2018 ông được bầu làm Tổng giám đốc công ty.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 27/4/2018 ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu là 1 trong 7 thành viên với số phiếu bầu cao nhất, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Đến thời điểm xin từ chức, ông Nguyễn Tuấn Anh mới tại vị được 3 tháng.
Ông Nguyễn Tuấn Anh là người đại diện cho hơn 60,82 triệu cổ phần HT1 do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sở hữu. Ngoài số cổ phần này, cá nhân ông Tuấn Anh và những người có liên quan không sở hữu cổ phiếu HT1 nào.
Công ty đã giao ông Lưu Đình Cương - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời điều hành Hội đồng quản trị kể từ 25/7 cho đến khi có quyết định mới. Ông Cương cũng là người đại diện cho cổ phần của Vicem tại HT1.
Hoạt động kinh doanh của HT1 trong quý 2 có sự tăng trưởng. Mặc dù doanh thu đi ngang nhưng giá vốn thấp giúp lợi nhuận gộp vẫn tăng 9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp giúp công ty báo lãi sau thuế 242 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, HT1 đạt gần 4.045 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng trưởng 44%.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.