
Sự kiện quy tụ 50 gương mặt trẻ ưu tú là người Việt trong và ngoài nước đến từ 20 quốc gia, tạo ra một không gian kết nối đa chiều giữa khát vọng cống hiến của các tri thức trẻ với những bài toán phát triển bền vững thực tiễn tại quê hương.
Với chủ đề “Phát triển bền vững vì con người và trái đất”, VYGO 2025 sẽ có các phiên hội thảo chuyên sâu, tập huấn kỹ năng lãnh đạo, mô phỏng chính sách và thiết kế các sáng kiến cộng đồng xoay quanh 4 trụ cột phát triển bền vững, bao gồm: kinh tế - xã hội – môi trường và giáo dục.
Chương trình có sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phát triển nhằm đảm bảo tính thực tiễn, đa chiều và gắn kết. Theo đó, các đại biểu và các tri thức trẻ tập trung thảo luận vào các nội dung liên quan tới tăng trưởng xanh, công bằng xã hội, đổi mới giáo dục, khởi nghiệp bền vững và chính sách phát triển.
Các đại biểu thanh niên sẽ cùng nhau thảo luận, xây dựng và công bố một bản “Tuyên bố chung của thanh niên”, thể hiện tiếng nói, cam kết và định hướng hành động của thế hệ trẻ với chủ đề phát triển bền vững trong năm 2025.
Chia sẻ về sự kiện, bà Võ Phương Nga, Giám đốc Quản trị tài chính Tập đoàn Ngân hàng Crédit Agricole (Pháp), Giám đốc Tài chính và Dự án của AVSE Global, cho biết chương trình là một bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng thế hệ kế cận cho sự phát triển của Việt Nam. Theo bà, vai trò của các tổ chức như AVSE Global là nỗ lực không ngừng để quy tụ nguồn lực tri thức của người Việt khắp nơi trên thế giới, mà trọng tâm hiện nay là thế hệ trẻ.
“Khi cùng nhau nó không phải là phép cộng về nguồn lực, nó là phép nhân, nó là sự cộng hưởng”, bà Nga chia sẻ về sức mạnh của việc kết nối. “Đây là cách mà chúng tôi xây dựng công việc hàng ngày từ những việc nhỏ cho tới những việc lớn mà chúng tôi gọi là giấc mơ Việt Nam”.
Bà cũng làm rõ khái niệm “trở về” không chỉ mang tính địa lý. Các bạn trẻ có thể phát triển sự nghiệp ở bất cứ đâu trên thế giới nhưng vẫn là “một mắt xích trong cả một cái chuỗi giá trị về con người” đang hướng tới sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nguồn vốn về con người là quan trọng nhất, sẽ kéo theo nguồn vốn về công nghệ, tri thức và tài chính.
Chia sẻ về chủ đề của VYGO 2025, ông Huỳnh Ngọc Thái Anh, Bí thư đoàn trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Giảng viên khoa học máy tính tại Đại học Cần Thơ, cho biết phát triển bền vững dựa trên R&D không phải là khái niệm “xa vời” với giới trẻ hiện nay.
Tại Cần Thơ, ngày càng có nhiều sinh viên quan tâm và làm R&D từ rất sớm, ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, về những vấn đề thiết thực của địa phương hay vùng như thay đổi cây trồng, con giống hoặc là về phát triển vùng trồng phù hợp, linh động theo biến đổi khí hậu...
Song theo ông Thái Anh, một trong những rào cản lớn nhất đối với các chuyên gia, tri thức kiều bào muốn trở về đóng góp là sự thiếu thông tin rõ ràng về các cơ chế, chính sách trong nước. Vì vậy, cần thêm những diễn đàn mở hoặc các đơn vị tư vấn để giúp các tri thức trẻ hiểu rõ về những thay đổi của Việt Nam cũng như cập nhật xu hướng của thế giới như khái niệm Frugal Innovation (Đổi mới sáng tạo tiết kiệm) được đưa ra tại VYGO 2025.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đầy tham vọng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...
Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng xu hướng chuyển đổi xanh và số hóa đang định hình lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần kiến tạo một hệ sinh công nghiệp thái toàn diện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe hơn và từng bước nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế…
Các thỏa thuận mới kết nối công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế với năng lực phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Tài chính xác định 4 chuyển dịch chiến lược và lộ trình 5 trụ cột then chốt, quyết tâm đưa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối dùng chung và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giai đoạn mới...
Việt Nam sẽ chuyển từ xã hội “đang già hóa” sang xã hội “già” vào năm 2036. Sự dịch chuyển nhân khẩu học này mang đến cả thách thức to lớn về áp lực y tế, cạn kiệt nguồn nhân lực, lẫn cơ hội để tái thiết hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, Việt Nam cần chủ động chuẩn bị cho tương lai từ sớm để già hóa dân số không còn áp lực...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.