
Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett vừa bán ra một lượng lớn cổ phiếu IBM, tiếp tục giảm nắm giữ khoản đầu tư mà nhà đầu tư huyền thoại từng thừa nhận không phải là một trong những vụ làm ăn tốt nhất của ông.
Theo tin từ Reuters, song song với việc "xả" cổ phiếu IBM, Berkshire mua thêm một lượng lớn cổ phiếu Apple.
Báo cáo của Berkshire gửi lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 14/11 cho thấy trong quý 3, Berkshire bán ra 32% số cổ phiếu IBM mà tập đoàn này nắm giữ trước đó, giảm lượng nắm giữ còn khoảng 37 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 5,37 tỷ USD.
Trước đợt bán ra này, Berkshire nắm 54,1 triệu cổ phiếu IBM, trị giá 8,32 tỷ USD.
Lượng cổ phiếu IBM trong tay Berkshire đã giảm 54% kể từ cuối năm 2016 - thời điểm mà tập đoàn này sở hữu gần 81 triệu cổ phiếu IBM được mua với giá 13,8 tỷ USD.
Cũng trong quý 3, Berkshire đã tăng nắm giữ cổ phiếu Apple thêm 3%, lên mức 134,1 triệu cổ phiếu, trị giá 20,7 tỷ USD.
Cùng với đó, Berkshire trở thành cổ đông lớn nhất của Bank of America bằng cách sử dụng chứng quyền để mua vào 700 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.
Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Bank of America vào năm 2011. Khi đó, ông rót 5 tỷ USD để mua vào khi giá cổ phiếu ngân hàng này giảm mạnh. Vào thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, cổ phần của Berkshire trong Bank of America có trị giá 17 tỷ USD.
So sánh diễn biến cổ phiếu IBM và Apple trong một năm qua.
Cổ phiếu IBM chiếm hầu hết lượng cổ phiếu mà Buffett cùng hai người phó của ông là Todd Combs và Ted Weschler bán ra trong quý 3.
Hồi tháng 5 năm nay, Buffett tiết lộ ông đã bắt đầu bán ra cổ phiếu IBM. Ông nói với hãng tin CNBC rằng ông không còn đánh giá cao IBM như khi bắt đầu mua vào cách đây 6 năm.
"IBM là một công ty lớn và mạnh, nhưng họ cũng có những đối thủ lớn và mạnh", Buffett nói.
Thời điểm ấy, việc Buffett mua cổ phiếu IBM từng khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi vị tỷ phú 87 tuổi vốn thường tránh cổ phiếu của các công ty công nghệ cũng như cổ phiếu của các lĩnh vực khác mà ông nói là không hiểu nhiều.
Berkshire từng cho biết đã mua cổ phiếu IBM với giá trung bình khoảng 170 USD/cổ phiếu. Phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá gần 149 USD/cổ phiếu.
Ông đã rót hơn 10 tỷ USD vào cổ phiếu IBM năm 2011, đưa cổ phiếu này trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire. Cho dù doanh thu và giá cổ phiếu của IBM sa sút, Buffett đã cố gắng bảo vệ quan điểm của mình cho tới khi thừa nhận sai lầm vào tháng 5 năm nay.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.