
Không phải ngẫu nhiên mà Warren Buffett trở thành tỷ phú giàu thứ tư thế giới: ông hiếm khi thất bại khi muốn mua lại một công ty nào đó.
Tuy nhiên, giới thạo tin tiết lộ với trang CNN Business rằng nhà đầu tư huyền thoại mới đây đã bị "qua mặt" trong nỗ lực chào mua Tech Data, một công ty phân phối phần mềm và phần cứng. Đối thủ của Berkshire Hathaway - tập đoàn mà ông Buffett giữ vai trò Chủ tịch - trong thương vụ này là công ty đầu tư cổ phần tư nhân Apollo Global Management.
Hôm thứ Tư tuần trước, Tech Data tuyên bố chấp nhận lời chào mua của Apollo với mức giá 145 USD cổ phiếu, định giá công ty ở mức 6 tỷ USD. Trước đó, Apollo đưa ra chào mua Tech Data với giá 130 USD/cổ phiếu.
Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư, Apollo nói Tech Data đã nhận được "lời chào mua với giá cao hơn" từ một công ty khác vào hôm 23/11. Việc này khiến Apollo phải nâng giá chào mua.
Hôm thứ Sáu, hãng tin CNBC nói rằng công ty "bí ẩn" chào mua Tech Data chính là Berkshire, và mức giá mà Berkshire đưa ra cho Tech Data là 140 USD/cổ phiếu.
Việc Berkshire thất bại trước Apollo trong nỗ lực thâu tóm Tech Data có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng có lẽ không mấy ai bất ngờ với việc ông Buffett đang tìm kiếm các công ty để mua lại.
Đầu tháng này, Berkshire cho biết công ty hiện có 128 tỷ USD tiền mặt. Trong lá thư gửi cổ đông hồi tháng 2, ông Buffett nói ông hy vọng sẽ sớm có "một vụ thâu tóm quy mô lớn".
Năm nay, đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng Berkshire có thể tìm cách mua lại công ty dịch vụ tiện ích đang gặp khó PG&E ở California. Cũng có thông tin nói ông Buffett muốn thâu tóm một hãng hàng không lớn như Southwest Airrlines. Hiện Berkshire đã là một cổ đông của các hãng bay lớn ở Mỹ ở Southwest, Delta Airlines, hay American Airlines, và United Airlines.
Đã có lúc ông Buffett phàn nàn rằng mức định giá của nhiều công ty hiện đang ở mức quá cao, xét tới việc thị trường chứng khoán Mỹ đang ở ngưỡng kỷ lục. Và ông cũng liên tục nhấn mạnh rằng ông sẽ không trả mức giá cao hơn giá trị thực để thâu tóm bất kỳ một công ty nào.
Việc công ty thực phẩm Kraft Heinz gặp khó khăn có thể là lý do khiến Buffett trở nên thận trọng hơn trong việc mua lại các công ty.
Vào năm 2013, Berkshire hợp tác với công ty đầu tư cổ phần tư nhân 3G Capital để mua lại Heinz, rồi tiếp đó sáp nhập Heinz với Kraft vào năm 2015. Kraft Heinz hiện là một trong những công ty lớn nhất trong danh mục đầu tư của Buffett, đồng thời cũng bị xem là một trong những thất bại hiếm hoi trong sự nghiệp đầu tư lừng lẫy của ông Buffett.
Vụ mua lại quy mô lớn gần đây nhất của "nhà tiên tri xứ Omaha" là thương vụ 37 tỷ USD vào năm 2016, khi Berkshire thâu tóm công ty sản xuất linh kiện hàng không Precision Castparts.
Gần đây, ông Buffett rót 10 tỷ USD vào công ty dầu lửa Occidental để giúp công ty này thắng Chevron trong vụ thâu tóm đối thủ Anadarko Petroleum.




"Trừ khi ngân sách được cắt giảm hàng trăm tỷ euro, sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trong năm nay"...
Bờ biển phía Nam Tây Ban Nha cung cấp tới 25% lượng rau quả của châu Âu, đưa trái cây và rau củ tới các thị trường trên khắp lục địa quanh năm. Nhưng phía sau năng lực sản xuất nông nghiệp quy mô lớn là sức ép ngày càng nghiêm trọng lên nguồn nước, khi biến đổi khí hậu, hạn hán và khai thác nước ngầm quá mức đang đe dọa chính nền tảng của “vựa rau quả” này...
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.