
Theo hãng tin CNBC, trong tuần trước, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett rót thêm 1,5 tỷ USD để mua thêm 27,1 triệu cổ phiếu Occidental Petroleum. Trong tuần trước đó, ông chi 4,5 tỷ USD thâu tóm 91,2 triệu cổ phiếu công ty dầu lửa này.
Trong một báo cáo gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire cho thấy đã mua lô cổ phiếu nói trên trong các phiên giao dịch ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu, với mức giá dao động từ 51,03-55,58 USD/cổ phiếu. Mức giá bình quân của vụ thâu tóm cổ phiếu này vào khoảng 56,6 USD/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu Occidental chốt tuần giao dịch vừa rồi ở mức giá 57,95 USD/cổ phiếu.
Như vậy, tính đến hết ngày thứ Sáu, Berkshire có trong tay tổng cộng 118,3 triệu cổ phiếu Occidental, trị giá khoảng 6,9 tỷ USD. Công ty này đang chiếm vị trí thứ 9 trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.
Nếu tính cả số chứng quyền để mua thêm gần 84 triệu cổ phiếu Occidental mà Berkshire có được từ một thoả thuận vào năm 2019 - trong đó Berkshire cấp vốn cho Occidental mua lại công ty Anadarko – cổ phần của Berkshire trong Occidental đang ở mức khoảng 20%.
Số chứng quyền nói trên cho phép Berkshire mua cổ phiếu Occidental ở mức giá 59,62 USD/cổ phiếu. Berkshire có thể sử dụng lượng chứng quyền này để mua thêm cổ phiếu Occidental ở mức giá thấp hơn giá thị trường, nhờ đó có lãi ngay lập tức trên giấy tờ.
Trong vòng 12 tháng qua, cổ phiếu Occidental tăng gần 90%, cùng với đà tăng không ngừng nghỉ của giá dầu. Trong cùng khoảng thời gian, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 61%.
Cổ phiếu Berkshire đạt mức kỷ lục mọi thời đại trong phiên ngày thứ Sáu, đã tăng 9% từ đầu năm đến nay.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.