“Có những báo cáo cho thấy trong số những người đã tiêm vaccine, vẫn có những trường hợp mắc Covid, đặc biệt là mắc biến chủng Delta”, tiến sỹ Soumya Swaminathan, Giám đốc khoa học của WHO, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/7.
“Tuy nhiên, phần đông những ca nhiễm như vậy chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng”, bà Soumya nhấn mạnh.
Số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện điều trị đang tăng ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở những nơi mà tỷ lệ tiêm chủng còn thấp và biến chủng Delta lây lan nhanh – theo bà Soumya.
Tại Mỹ, giới chức cho biết gần như tất cả những ca bệnh Covid nhập viện và tử vong gần đây đều xảy ra ở những người chưa được tiêm vaccine.
Dù vậy, nhiễm Covid ở những người đã tiêm vaccine ở Mỹ là hiếm, và khoảng 75% số ca tử vong hoặc phải nhập viện vì Covid dù đã tiêm vaccine đều là những người trên 65 tuổi – theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.
“Biến chủng Delta đang lây lan khắp thế giới với tốc độ như lửa cháy, làm tăng mạnh số ca nhiễm mới và số ca tử vong. Nhưng không phải nơi nào cũng ở trong tình trạng như vậy”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói. “Chúng ta đang ở một trong đại dịch với sự khác biệt ngày càng gia tăng giữa những người có và những người không có, trong cùng một quốc gia và giữa những quốc gia khác nhau, ngay cả ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine đạt mức cao”.
Biến chủng Delta đang lan nhanh và lây nhiễm những người chưa được bảo vệ và dễ tổn thương, ông Tedros nhấn mạnh.
Bà Soumya cảnh báo rằng những người đã tiêm phòng vẫn có thể mắc Covid và lây nhiễm cho người khác, và đó là lý do vì sao giới chức WHO kêu gọi mọi người tiếp tục đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội. “Nhưng chắc chắn việc tiêm phòng giúp các bạn giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh thể nặng, phải nhập viện và tử vong”, bà nói.
Các nghiên cứu cũng đã cho thấy những người mắc Covid sau khi đã tiêm phòng có mức độ phát tán virus ít hơn nhiều so với những trường hợp chưa được tiêm, theo đó giảm bớt nguy cơ truyền virus sang người khác.
Giới chức WHO nói cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ về ảnh hưởng của vaccine đối với sự truyền nhiễm virus.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.