
Theo một báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) và một viện nghiên cứu chính sách của chính phủ Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế của nước này có thể giảm xuống còn 1,7% vào những năm 2030 nếu không có cải cách để giải quyết các vấn đề về phân bổ nguồn lực, tờ Nikkei cho biết.
"Sau gần 4 thập kỷ tăng trưởng nhanh, Trung Quốc đã bước vào thời kỳ mới với tăng trưởng chậm lại", mở đầu báo có tên "Trung Quốc Đổi Mới" (Innovative China) viết.
Báo cáo này chỉ ra rằng những động lực tăng trưởng trước đây đã "hết sức mạnh" và Trung Quốc không thể phụ thuộc vào những động lực này thêm nữa, bao gồm lực lượng lao động tăng thêm, sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất, di cư từ nông thôn lên thành thị, xuất khẩu tăng và mở cửa với đầu tư nước ngoài.
Thay vào đó, nước này phải tập trung vào "tăng năng suất liên tục" và hậu quả của việc kém thích nghi với hiện thực mới sẽ là rất lớn, nhóm tác giả của báo cáo cho biết.
Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 6,6% năm 2018, được dự báo sẽ giảm xuống còn 4% vào những năm 2020 và còn 1,7% vào những năm 2030 nếu nước này chỉ đưa ra các biện pháp cải cách hạn chế, báo cáo trên nhận định.
Trong khi đó, nếu có các biện pháp cải cách vừa phải, tăng trưởng trung bình hàng năm của nước này được dự báo ở mức 5,1% vào những năm 2020 và 2,9% vào những năm 2030. Còn nếu cải cách mạnh mẽ, tăng trưởng trung bình vào hai giai đoạn này được dự báo lần lượt là 5,1% và 4,1%.
Báo cáo này cho biết năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) - đo mức độ hiệu quả sử dụng vốn và lao động - của Trung Quốc hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với các nước phát triển. Tăng trưởng chỉ số này của Trung Quốc đã giảm từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một thập kỷ trước. Báo cáo chỉ ra rằng, để tăng năng suất, nước này cần "cải cách về tài chính, lao động và thị trường bất động sản".
Để thúc đẩy dịch chuyển lao động, báo cáo cho rằng Trung Quốc cần cải tổ hệ thống đăng ký hộ khẩu, vốn đang cản trở người nhập cư ở thành phố tiếp cận với các dịch vụ công. Báo cáo cũng kêu gọi cần có sự "cạnh tranh công bằng" giữa khối doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân. Bên cạnh đó, Trung Quốc không chỉ cần thúc đẩy sáng tạo đổi mới mà còn phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nền kinh tế, báo cáo nhận định.
Báo cáo mới công bố ngày 17/9 là kết quả 2 năm nghiên cứu của WB và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc. Báo cáo này theo sau báo cáo "Trung Quốc 2030" được công bố vào năm 2012.
Trong ngắn hạn hơn, JPMorgan dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 5,8% vào năm 2020 và tiếp tục giảm còn khoảng 4,5% trước năm 2030.
"Chúng tôi cho rằng trong 10 năm tới, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 4,5%", Joyce Chang, chủ tịch nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan, cho biết tại một sự kiện hôm đầu tuần ở New York. Bà cũng cho biết thêm rằng đây là dự báo lạc quan.
"Khi tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, phần còn lại của thế giới cũng sẽ chậm theo, đặc biệt là các thị trường mới nổi", Chang tiếp tục. JPMorgan ước tính cứ 1 điểm phần trăm giảm trong tăng trưởng của Trung Quốc sẽ kéo tụt hơn 1 điểm tăng trưởng của các nền kinh tế tại Mỹ Latinh, 0,6 tại châu Âu và 0,2 tại Mỹ.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.