08:48 17/07/2007

WTO ra phán quyết tranh chấp Nhật Bản - Hàn Quốc

Hoài Hương

WTO đã không ra lệnh Nhật bãi bỏ mức thuế 27,2% đối với sản phẩm bộ nhớ động truy cập ngẫu nhiên do công ty Hynix của Hàn Quốc sản xuất

Theo AFP, cuối tuần qua, WTO đã không ra lệnh Nhật bãi bỏ mức thuế 27,2% đối với sản phẩm bộ nhớ động truy cập ngẫu nhiên (DRAM) do công ty Hynix của Hàn Quốc sản xuất.

Tuy nhiên, WTO cũng kêu gọi Nhật có biện pháp sao cho phù hợp với quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Tháng 1/2006, Nhật áp dụng mức thuế 27,2% đối với chíp DRAM xuất khẩu của Hynix cho đến hết 2011, với cáo buộc Hynix đã được hưởng các khoản trợ cấp từ Chính phủ Hàn Quốc để bán các loại chíp, chủ yếu dùng cho máy tính cá nhân, với giá thấp tại thị trường Nhật, gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất chíp của nước này.

Hàn Quốc cho rằng quyết định trên của Nhật là vi phạm các quy định về thương mại toàn cầu và cho rằng nó chỉ dựa vào những lý lẽ của các công ty Nhật, đồng thời khiếu nại lên WTO hồi tháng 3/2006.

Tháng12/2002, Hynix được các ngân hàng tín dụng cho vay 3.250 tỷ Won( 3,7 tỷ USD).