
Những nỗ lực mua vào tốt hơn đã kéo thanh khoản chiều nay tăng mạnh so với phiên sáng, nhưng kết thúc lại không mấy khả quan. Sức ép bán mạnh ở nhóm blue-chips đẩy đa số mã này tụt xuống mặt bằng giá yếu hơn, ép VN-Index rơi xuống sát tham chiếu. Khối ngoại quay đầu mua ròng khá tốt là điểm sáng duy nhất.
HoSE phiên chiều chứng kiến thanh khoản tăng khoảng 19% so với buổi sáng, đạt gần 8.295 tỷ đồng. Gần 40% giao dịch tập trung vào nhóm VN30, là tỷ trọng rất cao. Tuy nhiên nhóm này thay vì có tiến triển giá tốt hơn thì trái lại, đa phần tụt giá xuống.
Thống kê cho thấy có tới 20/30 cổ phiếu của rổ VN30 đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng, chỉ 9 mã tăng cao hơn. VN30-Index đóng cửa còn tăng 0,16%, kém hơn nhiều mức tăng 0,37% buổi sáng. Nhóm ngân hàng dẫn dắt buổi sáng cũng yếu đi, trừ VCB đóng cửa vẫn tăng 2%. BID tụt 0,67% so với phiên sáng, MBB tụt 0,97%, VPB tụt 0,75%, CTG tụt 0,34%... Một số như TCB, TPB, HDB, ACB còn rơi qua tham chiếu. VIC, GAS, GVR, VNM cũng lao dốc đáng kể chiều nay.
Phía tăng may có HPG và VHM khá tốt. VHM đóng cửa vẫn giảm 0,71% so với tham chiếu và gần như cả buổi chiều không mấy tích cực, nhưng đợt ATC lại có cầu kéo lên. Cổ phiếu này có nhịp nhảy giá từ 55.300 đồng lên 56.100 đồng lúc đóng cửa, tức là tăng 1,45% trong một lần khớp. Cú nhảy này giúp VHM co hẹp biên độ giảm lại đáng kể và tăng 1,08% so với giá chốt buổi sáng.
HPG là cổ phiếu lớn duy nhất có biến động giá thật sự mạnh. Chốt phiên sáng HPG khá nhạt nhòa, chỉ tăng 0,19% so với tham chiếu. Tuy nhiên từ 1h30 trở đi, giá HPG lên như diều, lúc 2h đạt mức đỉnh tăng tới 3,62% so với tham chiếu. Thanh khoản HPG chiều nay lên tới 650,2 tỷ đồng, chiếm tới 20,2% tổng khớp của cả rổ VN30 phiên chiều. Khối ngoại cũng góp sức, chiều nay mua ròng khoảng 84,2 tỷ đồng ở HPG. Trong 30 phút cuối lực bán có tăng lên và ép giá xuống, nhưng đóng cửa HPG vẫn tăng 2,67% so với tham chiếu, trở thành trụ mạnh thứ hai sau VCB.
Lực bán cũng có tín hiệu tăng ở nhiều cổ phiếu khác, thể hiện qua độ rộng. Chốt phiên sáng VN-Index có 243 mã tăng/138 mã giảm. Lúc 2h chỉ số đạt đỉnh cao mới trong ngày, độ rộng tích cực với 265 mã tăng/149 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên chỉ còn 218 mã tăng/183 mã giảm. Số cổ phiếu tăng trên 1% cũng tụt nhẹ xuống 68 mã. Ngay với số tăng khỏe nhất này, biên độ ép giá xuống do bên bán tăng áp lực xả cũng rất rõ: ASM, HT1, AAA, IDI, DGC, ORS, CSV, DGW, PDR thanh khoản cả trăm tỷ đồng nhưng độ lùi giá cũng rất rộng từ 1% tới trên 3% so với mức cao nhất ngày.
Nhịp xả cuối phiên cộng với sự suy yếu ở nhóm blue-chips cho thấy thị trường vẫn đang thiếu đồng thuận. Vẫn có nhiều nhà đầu tư canh hồi giá để thoát hàng. Thanh khoản tăng cũng thể hiện quan điểm này vẫn đang mạnh. Độ rộng nhỉnh hơn về phía tăng giá là một tín hiệu khá tích cực vì quan điểm bán giá xanh vẫn thể hiện kỳ vọng giá sẽ còn tốt hơn nữa.
Chiều nay thị trường cũng chứng kiến khối ngoại đảo chiều mua ròng. Cụ thể, tổng giá trị mua vào ở HoSE tăng thêm 998,2 tỷ đồng trong khi bán ra 801,4 tỷ, tương ứng mua ròng 196,8 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng nhẹ 12,8 tỷ đồng. HPG được mua ròng rất khá buổi chiều, phần nào tác động lên diễn biến giá tích cực. Ngoài ra có TCM 77 tỷ, DGC 49,9 tỷ, GEX 32,3 tỷ, CTG 22 tỷ, VRE 20,6 tỷ, VHC 20,6 tỷ. Phía bán ròng có VCB -49,1 tỷ, PNJ -44,8 tỷ, VPB -42,4 tỷ, KBC -21,8 tỷ. Hai chứng chỉ quỹ là FUEVFVND và E1VFVN30 cũng bị bán ròng tương ứng 49,4 tỷ và 28,4 tỷ đồng.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...