
Thị trường yếu đi đáng kể chiều nay, ngay cả nhóm cổ phiếu nhỏ vốn cực mạnh buổi sáng cũng rơi rụng nhiều. VN30-Index giảm mạnh và đóng cửa thấp nhất cuối phiên cho thấy nhóm blue-chips đang là động lực kéo mạnh thị trường xuống.
Chốt phiên sáng, rổ VN30 vẫn còn có 15 mã tăng/14 mã giảm, hết phiên chỉ còn 7 mã tăng/20 mã giảm. Các trụ của rổ này buổi sáng vẫn còn sót lại một số, nhưng cũng đều hạ độ cao.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,16% thậm chí ít phút đầu phiên chiều còn tăng 0,38%. Tuy nhiên từ đỉnh cao này chỉ số lao dốc liên tục không có điểm dừng. Đợt ATC nhóm VN30 còn bị xả mạnh thêm, hàng loạt cổ phiếu tiếp tục đổ gục khiến VN30-Index đóng cửa tại mức thấp nhất phiên, giảm 0,73% so với tham chiếu.
VHM tăng 0,86%, VPB tăng 1,14%, VIC tăng 0,09%, GVR tăng 0,59%, CTG tăng 0,29%, BVH tăng 2,03%, KDH tăng 0,87% là những mã duy nhất của rổ này tăng. Trong số này VPB và GVR tăng từ sáng nhưng so với mức tăng 1,8% và 1,91% thì rõ ràng cả hai mã đã tuột dốc tương đối nhiều.
Số blue-chips giảm giá thì áp đảo hoàn toàn. Cổ phiếu ngân hàng “rụng” hàng loạt với VCB giảm 0,6%, TPB giảm 1,62%, TCB giảm 0,57%, STB giảm 2,63%, MBB giảm 0,67%, BID giảm 0,7%, ACB giảm 1,94%, HDB giảm 1,13%. Nhóm ngân hàng nhỏ như PGB, SGB, OCB đều rơi trên 2% giá trị.
Các trụ lớn khác cũng không thoát khỏi áp lực bán: GAS giảm 1,05%, HPG giảm 1,12%, MSN giảm 1,9%, MWG giảm 2,86%...
Mặt bằng giá của nhóm blue-chips hạ nhiệt rất nhanh trong phiên chiều không hẳn do áp lực bán quá đột biến, mà do dòng tiền vào quá ít. Rổ VN30 riêng chiều khớp 4.654 tỷ đồng, gần xấp xỉ phiên sáng nhưng giá cổ phiếu thì lao dốc rõ ràng.
Ngay cả nhóm mạnh nhất là smallcap, chiều nay cũng chịu áp lực nhất định. Đầu tiên phải kể tới các mã còn tăng trần thì vẫn mạnh, 15 mã vẫn kịch trần trong rổ này, nhưng chỉ số đã tụt từ mức tăng 1,07% cuối phiên sáng xuống 0,59% lúc chốt ngày.
Dòng tiền vào rổ smallcap cũng có dấu hiệu tụt giảm, chiều nay mức giao dịch chỉ còn xấp xỉ 1.420 tỷ đồng, giảm 40% so với phiên sáng. PET, FCN, DPG giữ vững giá trần đến hết phiên. Các mã này cũng đều lập kỷ lục về thanh khoản.
Do giao dịch giảm quá nhiều ở các blue-chips nên thanh khoản thị trường hôm nay suy yếu đáng kể. Tổng giá trị khớp sàn HoSE giảm hơn 12%, đạt 21.630 tỷ đồng. Riêng giao dịch của rổ VN30 giảm 22%, chỉ còn 9.408 tỷ đồng.
Các blue-chips suy yếu đang khiến đà tăng của VN-Index gặp trở ngại đáng kể. Chỉ số có phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp, mức độ chưa nhiều, nhưng diễn biến khá giống nhau: Đó là xuất hiện một nhịp tăng trước, sau đó lực bán mạnh xuất hiện kéo dài tới hết ngày. VN-Index không có hiện tượng luân phiên nâng trụ để cứu điểm số.
Sự luân chuyển dòng tiền giữa nhóm blue-chips và các mã nhỏ không đủ để giải thích cho việc suy yếu thanh khoản. Tuần cuối tháng 7 vừa qua, giao dịch trung bình hàng ngày của rổ smallcap chiếm khoảng 9,8% sàn HoSE. Tuần trước con số này nâng lên 12,9%. Hôm qua tỷ trọng vọt lên 14% và hôm nay là 17%.
Dù vậy con số tuyệt đối cho thấy dòng tiền chảy sang các mã đầu cơ tuy không đủ lớn để bù đắp cho sự thiếu hụt ở VN30. Thanh khoản giảm còn có thể do nhà đầu tư chốt lời và đứng ngoài.
Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2026 có diễn biến giá cổ phiếu theo xu hướng giảm.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.
Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.