
Hôm 2/12, 3 tay súng đã tấn công vào một tòa nhà văn phòng tại thành phố San Bernardino thuộc California, Mỹ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương, theo thông tin từ Washington Post.
Các tay súng mang theo súng dài, trùm mặt nạ kín và mặc quần áo kiểu quân đội được cho là đã xả súng vào một bữa tiệc cuối tuần của một nhóm nhân viên văn phòng làm việc trong tòa nhà.
Vụ xả súng xảy ra trong một phòng hội thảo lớn trên tầng trệt của tòa nhà trung tâm có tên Inland Regional Center, chuyên hỗ trợ cho người tàn tật tại thành phố Riverside và San Bernardino.
Theo thông tin được cung cấp sau đó bởi ông Marybeth Field, giám đốc điều hành trung tâm y tế thành phố San Bernardino, cơ quan này đã thuê phòng hội thảo để tổ chức tiệc cho khoảng 200 nhân viên. Khi vụ xả súng nổ ra, có một số nhân viên đang làm nhiệm vụ trang trí cho phòng tiệc. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ xả súng là gì.
Theo một số nhận định ban đầu của cảnh sát, mục tiêu mà bọn xả súng nhắm tới là cơ quan y tế San Bernardino chứ không phải những chủ nhân của tòa nhà nơi vụ việc diễn ra. Bởi khi đó có khá nhiều người đứng ngoài sân, nhưng các tay súng đã bỏ qua họ, mà tiến thẳng vào khu vực đang chuẩn bị tổ chức tiệc.
Khoảng vài giờ sau đó, cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe ô tô thể thao màu đen đáng nghi ngờ tại một thành phố cách hiện trường khoảng vài km và tiến hành áp sát. Ngay lập tức đã có một vụ đấu súng giữa những người ngồi trong xe với cảnh sát. Cảnh sát đã bắn chết cả hai người này.
Theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát, cặp vợ chồng này chính là 2 trong 3 kẻ đã tiến hành vụ thảm sát. Họ được cho là cư dân của vùng và người chồng đã nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát nhiều năm. Ngoài ra, trong vụ thảm sát, cặp vợ chồng này còn nhận được sự trợ giúp của một người đàn ông khác chưa rõ danh tính.
Tất cả các trường học trong khu vực đã được đóng cửa còn các bệnh viện vẫn tiếp tục hoạt động trong tình trạng an ninh thắt chặt. Tất cả các tòa nhà ở thành phố trong đó có tòa án đã bị cảnh sát phong tỏa.
Tính từ vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố New Town, bang Connecticut vào tháng 12/2012, đây là vụ xả súng có số người thiệt mạng cao nhất.
Tính từ đầu năm 2015 đến nay, tại Mỹ đã có 342 vụ xả súng, khiến 447 người thiệt mạng và 1.292 người bị thương. Mới chỉ vài ngày trước, một tay súng đã bắn chết 3 người và khiến 9 người khác bị thương.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.