06:06 20/08/2011

Xăng, dầu có tuần mất giá khá mạnh

Diệp Anh

Giá xăng, dầu biến động trái chiều trong phiên 19/8, nhưng tính cả tuần, các mặt hàng này đều trong xu hướng giảm giá

Khép phiên giao dịch cuối tuần (19/8), giá xăng, dầu trên thị trường quốc tế biến động trái chiều.
Khép phiên giao dịch cuối tuần (19/8), giá xăng, dầu trên thị trường quốc tế biến động trái chiều.
Khép phiên giao dịch cuối tuần (19/8), giá xăng, dầu trên thị trường quốc tế biến động trái chiều với chênh lệch tăng, giảm không đáng kể. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giao dịch, giá các mặt hàng này đã giảm khá mạnh.

Đóng cửa phiên 19/8 trên thị trường New York, dầu thô ngọt, nhẹ hợp đồng tháng 9 hạ 12 xu Mỹ, tương ứng 0,2%, xuống 82,26 USD/thùng. Trước đó, dầu loại này có lúc rớt xuống mức 79,17 USD/thùng. Với 3/5 phiên giảm giá, tính cả tuần qua, dầu hợp đồng giao sau đã hạ 3,7%.

Trước đó một ngày, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 9 đã giảm gần 6% khi nhà đầu tư lo sợ Mỹ có khả năng rơi vào một cuộc suy thoái mới, từ đó sẽ tác động xấu tới nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trong những tháng tới.

Ngược chiều với dầu thô, giá xăng và dầu sưởi chốt phiên 19/8 tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng hợp đồng tháng 9 tăng 6 xu Mỹ, tương ứng 2,1%, lên 2,84 USD/gallon. Tính cả tuần, xăng giảm giá 0,7%. Dầu sưởi hợp đồng tháng 9 đóng cửa ở 2,9 USD/gallon, tăng 1% trong ngày 19/8.

Theo chuyên gia Steven Schork thuộc tập đoàn Schork ở Philadelphia, phiên hôm qua, thị trường thiếu vắng các thông tin kinh tế vĩ mô, nên mức tăng giảm của giá dầu hoàn toàn phụ thuộc vào sự lên xuống của đồng USD và thị trường vàng.

Trong ngày, chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đứng ở 74,002, hạ từ mức chốt 74,216 điểm trong phiên giao dịch liền trước. Thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc hơn 1% sau khi đã giảm từ trên 3 - 5% trong ngày 18/8.

Trên thị trường vàng, giá vàng giao tháng 12 tăng 30,20 USD, tương ứng 1,7%, lên 1.852,20 USD/ounce trên sàn Comex ở New York. Trong phiên, mức giá cao nhất đạt được của kim loại quý này là 1.881,40 USD/ounce, mức giao dịch trong ngày cao kỷ lục.