
Phiên giao dịch đêm qua (13/5), giá các mặt hàng năng lượng như xăng, dầu thô đồng loạt giảm mạnh trên thị trường thế giới sau khi có tin đồn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ rút các chương trình nới lỏng định lượng.
Trong một bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal số ra mới đây, biên tập viên Jon Hilsenrath cho hay, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang phác thảo chiến lược nhằm rút lại chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu hàng tháng bằng các bước đi thận trọng, nhằm tránh gây sốc cho các thị trường tài chính và hàng hóa rủi ro.
Theo lời một quan chức FED, họ sẽ có các bước thận trọng giảm quy mô mua trái phiếu để có thể ngưng chương trình bất cứ lúc nào. Đồng thời, FED sẽ căn cứ theo sự thay đổi của thị trường việc làm, tỷ lệ lạm phát... để liên tục điều chỉnh chương trình. Về thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp liên quan, quan chức FED đang thảo luận.
Mặc dù đây mới là những thông tin chưa được xác thực và đã có những ý kiến cho rằng sẽ không có tác động gì lớn, nếu FED thực sự rút các chương trình nới lỏng định lượng, song ảnh hưởng từ bái báo lên thị trường vẫn xuất hiện, mà trước hết là tác động trực tiếp tới giá cả giao dịch của những mặt hàng tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như dầu.
Chốt phiên 13/5, giá dầu thô tháng 6 trên sàn New York giảm 87 cent, tương ứng với mức 0,9%, xuống còn 95,17 USD mỗi thùng. Đây là mức giá chốt theo ngày thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ phiên 2/5 cho tới nay. Tuy nhiên, đà giảm của thị trường đã được ngăn lại nhờ báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ tháng 4 tăng nhẹ 0,1%.
Báo cáo doanh số bán lẻ tăng trưởng 0,1% trong tháng 4 ngược với dự báo giảm của giới phân tích, càng khiến nhiều người tin tưởng rằng FED sẽ sớm rút bỏ các chương trình mua trái phiếu và tăng lãi suất cơ bản vào đầu năm 2014, do nền kinh tế đầu tàu ngày càng xuất hiện những yếu tố cho thấy đà hồi phục tăng trưởng đang mạnh dần.
Một yếu tố khác cũng góp phần làm giá dầu thô suy giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần là việc chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt khác, đã tăng lên mức 83,281 điểm từ mức 83,132 điểm chốt phiên cuối tuần trước. Trong ngày, có lúc chỉ số USD còn vọt mạnh lên ngưỡng cao mới là 83,360 điểm.
Tương tự như tình hình giao dịch dầu thô tại sàn hàng hóa New York, trên sàn London, giá dầu thô Brent Biển Bắc cũng giảm mạnh 1,09 USD, tương ứng với mức 1,1%, xuống chốt ngày đầu tuần ở mức 102,82 USD mỗi thùng. Với mức giá hiện nay, chênh lệch giữa giá dầu thô New York và dầu Brent đã giảm mạnh xuống còn hơn 7 USD.
Cũng trên sàn giao dịch New York, chốt ngày 13/5, giá xăng giao tháng 6 giảm mạnh 4 cent, tương ứng với mức 1,4%, xuống còn 2,82 USD mỗi gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn giảm 1,5 cent, tương ứng 0,5%, còn 2,89 USD mỗi gallon. Ngược dòng, giá khí tự nhiên giao tháng 6 tăng 1,5 cent, tương ứng 0,4%, lên 3,93 USD/ triệu BTU.




Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian hội nhập ASEAN, hướng tới tăng cường thương mại, đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.