
Hai năm gần đây, tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các ngành vận tải biển, dịch vụ cảng biển, logistics trên thế giới vẫn tăng trưởng khá tốt.
Theo các chuyên gia, vận tải biển giá vẫn là rẻ nhất và chiếm sản lượng lớn nhất hiện nay. Đặc biệt, khi 17 FTA có hiệu lực thì nhu cầu hội nhập của Việt Nam ngày càng lớn kéo theo nhu cầu trao đổi hàng hóa rất lớn. Việc sử dụng các tàu vận tải biển lớn đang là xu thế mới, do đó, đầu tư xây dựng cảng biển lớn là xu hướng phát triển giúp cho ngành vận tải và khai thác cảng biển càng tăng thêm hiệu quả.
Năm 2022, mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp bởi các biến chủng mới, nhưng theo dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực vận tải biển, năm nay khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam sẽ tăng từ 3- 4% so với năm 2021.
Tốc độ dự báo tăng trưởng như vậy tuy chưa phải là cao, nhưng với tỷ trọng khá đóng góp vào tăng trưởng GDP thì tỷ lệ này là con số rất có ý nghĩa. Vì vậy, các nhà đầu tư hiện nay đang rất quan tâm đến đầu tư hạ tầng cảng biển.
Hệ thống cảng biển Việt Nam hiện nay phân theo địa lý của 3 vùng miền.
Ở khu vực miền Bắc, ngoài cảng Hải Phòng, cảng Lạch Huyện đã và đang mở rộng xây dựng, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ. Dự án có quy mô đầu tư là 6.425,2 tỷ đồng; giai đoạn 1 (từ năm 2020 - 2025) là 6.072 tỷ đồng.
Trong quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ cũng sẽ ưu tiên triển khai cảng Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) để hỗ trợ xuất khẩu, biến khu vực này thành cảng và cụm công nghiệp.
Ở khu vực phía Nam, ngoài hệ thống hàng chục cảng biển ở TP.HCM đã có như: Tân Cảng, Cát Lái, Tân Thuận, Bến Nghé,… cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã và đang phát huy hiệu quả tốt và ngày càng được phát triển mở rộng quy mô theo hướng hiện đại hóa.
Hiện luồng vào cảng có độ sâu 14,5m, có thể đón tàu 100.000 DWT nên có thể cạnh tranh trong khu vực. Thời gian tới, cụm cảng này sẽ được ưu tiên nạo vét đoạn luồng từ phao số 0 đến khu bến container Cái Mép đạt độ sâu đến 15,5m cho tàu lớn ra vào thuận tiện.
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã bổ sung thêm cảng nước sâu Trần Đề ở tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch đầu tư phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng cảng Trần Đề sẽ tạo bước đột phá mới cho tỉnh Sóc Trăng và cả vùng Tây Nam bộ trong việc lưu chuyển hàng hóa của 6 tỉnh miền Tây, thay cho trước đây phải vận chuyển đến TP.HCM và ngược lại.
Hiện nay, các cảng miền Nam và miền Bắc chiếm 95% sản lượng hàng container của cả nước, tỷ lệ này ở miền Trung chỉ chiếm 5%. Vì vậy, trong tương lai, miền Trung rất cần có một cảng đầu mối, cảng mớn nước sâu làm động lực mang tính “đòn xeo” cho kinh tế vùng và khu vực phát triển.
Vịnh Đà Nẵng là nơi có độ sâu vũng neo tàu từ 15-17m, tương đối kín gió, rất phù hợp với việc xây dựng cảng cho tàu trọng tải lớn (100.000 DWT). Đà Nẵng là cửa ngõ tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), rất thuận lợi trong việc kết nối các phương tiện giao thông từ cảng biển với các lĩnh vực vận tải khác như đường sắt, đường bộ và đường hàng không, giảm đáng kể chi phí logistics…
Ngày 25/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Trong đó, công trình bến cảng có tổng diện tích 45,45 ha; các hạng mục chính như kè chắn sóng (dài khoảng 820 m), đê chắn sóng (dài khoảng 350 m), luồng tàu (dài khoảng 7.250 m, rộng 160 m, cao độ đáy nạo vét -14,0 m), khu quay trở, hệ thống báo hiệu hàng hải, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trước mắt trọng tải đến 100.000 tấn (DWT)…
Vốn đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công (dự kiến khoảng 3.426,3 tỷ). Trong đó, ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ dự án là 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách của TP.Đà Nẵng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu thuộc lĩnh vực cảng biển quốc gia có tính chất kết nối liên vùng và khu vực Đông Nam Á; thúc đẩy phát triển thông thương hàng hóa của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội cho Đà Nẵng và cả vùng miền Trung và Tây Nguyên.
Tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 17/12/2021, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1) phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã được bố trí vốn Trung ương 200 tỷ đồng. Thành phố xin chuyển nguồn vốn đã giao năm 2021 sang năm 2022, xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải để thống nhất, hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch làm cơ sở triển khai cuối quý 3/2022.
Theo ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng - đơn vị được giao làm Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án Đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, cho biết đến nay, Ban Quản lý đã tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Giao thông Vận tải thống nhất mặt bằng quy hoạch bến cảng; triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó có lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan có liên quan; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài Nguyên và Môi trường thẩm định; triển khai khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng Cảng.
Hiện, tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đang triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, thành phố quyết tâm khởi công xây dựng vào tháng 9/2022.
Vừa qua, Tập đoàn BRG liên doanh với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm việc với TP.Đà Nẵng để xây dựng các hợp phần A và hợp phần B cảng Liên Chiểu...
Không chỉ vậy, theo ông Nguyễn Hữu Sia, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp ở Đà Nẵng cũng đang rất quan tâm tới đầu tư dự án. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có đủ trình độ quản trị, kinh nghiệm xây dựng và công nghệ khai thác cảng biển, đội ngũ công nhân lành nghề sẵn có cũng như năng lực tài chính tốt để tham gia cổ phần đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu.
Còn theo ông Lê Thành Hưng, theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, dự án cảng Liên Chiểu, Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung sẽ được đầu tư theo Luật Đầu tư công, bằng nguồn vốn Trung ương và thành phố. Phần đầu tư xây dựng và kinh doanh các bến cảng tổ chức thực hiện lựa chọn đầu tư theo quy định hiện hành.
“Hiện nay, Ban quản lý dự án đang phối hợp với đơn vị Tư vấn xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Sau khi Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong hồ sơ mời thầu thì các nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài) đáp ứng các tiêu chí đề ra đều được tham gia dự thầu”, ông Lê Thành Hưng khẳng định.
Trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, kéo theo nhu cầu trao đổi hàng hóa rất lớn, việc sử dụng các tàu biển lớn đang là xu thế mới, do đó, cảng Liên Chiểu phải đáp ứng với xu hướng phát triển này.
Vì vậy, việc xây dựng cảng Liên Chiểu là cảng xanh, cảng sạch, không gây ô nhiễm môi trường cũng đã được tính đến ngay từ khâu thiết kế ban đầu. Công tác đào tạo nhân lực quản trị cảng biển bằng công nghệ số cũng đang được Đà Nẵng triển khai nhằm đáp ứng cho yêu cầu vận hành, khai thác một cảng biển mang tầm quốc tế.
Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vẫn còn hơn 20% khối lượng hợp đồng trong khi thời tiết chuẩn bị bước vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ không kịp tiến độ trong năm 2026...
Với kế hoạch ưu tiên đầu tư 8 dự án, hoàn thành 255 km đường sắt trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.Hồ Chí Minh yêu cầu công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị từ rất sớm, thay vì chờ đến khi dự án bước vào giai đoạn triển khai đầu tư.
Vietnam Airlines và Airbus trao biên bản ghi nhớ về việc chào bán 5 máy bay A350-900, dự kiến giao trong giai đoạn 2033-2034, trong kế hoạch đầu tư 30 máy bay thân rộng sau năm 2030 của hãng.
Nghị định 349/2026/NĐ-CP nâng hạn mức chỉ định thầu đối với một số gói thầu, tăng giá trị mua sắm nhỏ được tự quyết định từ 50 triệu lên 100 triệu đồng và bổ sung cơ chế xử lý một số tình huống trong đấu thầu...
Bộ Xây dựng đề xuất 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tập trung vào ray, nền đường, 5G, tín hiệu và các cấu phần cốt lõi của phương tiện...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.