
Xiaomi, nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) đình đám một thời của Trung Quốc, chứng kiến doanh số sụt giảm 38% tại thị trường trong nước trong quý 2 vừa qua. Cùng với sự đi xuống của Xiaomi, một hãng smartphone khác cũng của Trung Quốc là Huawei đã vươn lên chiếm vị trí số 1 tại thị trường này.
Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết Xiaomi bán được 10,5 triệu smartphone tại Trung Quốc trong quý 2, từ mức 17,1 triệu đơn vị sản phẩm cùng kỳ năm ngoái.
Với kết quả này, Xiaomi hiện chỉ xếp thứ tư tại Trung Quốc - thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Ba vị trí dẫn đầu thị trường này nay lần lượt thuộc về Huawei, Oppo, và Vivo.
Theo số liệu của CB Insights, Xiaomi từng có thời điểm được định giá ở mức 46 tỷ USD.
Thị trường smartphone Trung Quốc đang có mức độ cạnh tranh ngày càng lớn, khi các nhà sản xuất của nước này có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng, thiết kế và quảng bá sản phẩm. Thực tế này gây sức ép không hề nhỏ đối với các smartphone toàn cầu như Apple và Samsung.
Dữ liệu của IDC cho thấy doanh số smartphone của Apple tại thị trường Trung Quốc đã giảm 32% trong quý 2, khiến hãng tụt xuống vị trí thứ 5 về thị phần tại thị trường này.
Cũng theo IDC, Huawei và Oppo đang gây ấn tượng với người tiêu dùng Trung Quốc bằng cách tập trung vào một hoặc hai tính năng của sản phẩm trong các thông điệp marketing. Chẳng hạn, Huawei nhấn mạnh vào camera Leica trên smartphone do hãng sản xuất, trong khi Oppo quảng cáo mạnh về công nghệ xạc pin nhanh của sản phẩm.
Theo một báo cáo khác của Canalys, doanh số smartphone toàn cầu của Apple sẽ giảm trong năm 2016 do “quả táo” tiếp tục mất thị phần ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất ngoài Mỹ của hãng.
“iPhone thiếu những tính năng như chống nước và xạc không dây. Apple cần tiến nhanh hơn nếu muốn cạnh tranh”, nhà phân tích Jessie Ding của Canalys viết.



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.