
Trong khi không ít nhà đầu tư thấp thỏm chờ đợi phiên chiều “đánh úp” thì thị trường lại gây bất ngờ: Lực cầu đánh lên mạnh mẽ, liên tục, dứt khoát đến tận phút cuối. Hơn 200 mã tăng hết biên độ trên hai sàn niêm yết, đẩy VN-Index tăng 56,42 điểm tương đương 4,81%.
Đây là mức tăng một ngày mạnh nhất của chỉ số kể từ khi thị trường chạm đáy covid hồi háng 3/2020. Dĩ nhiên trong chuỗi phiên giảm 4-5% liên tục vừa qua thì hôm nay chỉ là một ngày “mát mặt” hiếm hoi. Tuy nhiên lợi ích là giảm áp lực tâm lý đang đè nặng trên thị trường.
Diễn biến quan trọng nhất hôm nay là ý chí đẩy giá lên trọn vẹn cả phiên chiều. Thị trường cần một sự thuyết phục để lấy lại niềm tin, cũng như nuôi hi vọng. HoSE và HNX đóng cửa với 202 mã kịch trần, còn độ rộng thì số tăng gấp 8 lần số giảm.
Phiên chiều nay là sự tương phản với các phiên lao dốc khủng khiếp nhất thời gian qua. Rổ blue-chips VN30 cũng có 13 mã kịch trần, chỉ số tăng 5,31%. Không có gì khó đoán khi những cổ phiếu lao dốc nặng nhất thời gian qua là những mã tăng khỏe nhất. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay thì 14 mã tăng hết biên độ và 4 mã ngân hàng là VPB, STB, TCB, MBB.
Thực ra phiên này số lượng mã kịch trần quá nhiều, nên hầu hết các nhóm cổ phiếu đều có đại diện nào đó tăng hết biên độ. Nhưng khi nhóm blue-chips kịch trần và mất thanh khoản thì điều đó nghĩa là mức giao dịch khá thấp phiên này chưa thể hiện hết năng lực thanh khoản, do không còn người bán nữa.
Ví dụ nhóm VN30 hôm nay khớp lệnh thành công 5.585,6 tỷ đồng, giảm 5% so với hôm qua nhưng không phải là do dòng tiền yếu. Chỉ số đại diện tăng 5,31% nhưng 22 mã của rổ tăng mạnh hơn chỉ số, với 13 mã tăng hết biên độ. Do đó nếu người bán xả hàng nhiều hơn, chắc chắn thanh khoản sẽ lên rất cao.
Tổng hợp hai sàn niêm yết chiều nay chỉ giao dịch khoảng 7 ngàn tỷ đồng, giảm 9% so với phiên sáng. Trong đó riêng HoSE khớp lệnh 6,3 ngàn tỷ đồng. Giao dịch thấp cả sáng lẫn chiều, khiến phiên hôm nay trở thành ngày thanh khoản kém nhất 4 phiên gần đây. Tuy vậy, điểm khác chính là giá cổ phiếu đã đảo chiều cực mạnh hàng loạt.
Diễn biến khá bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng 386,1 tỷ đồng trong rổ VN30. Tổng giá trị bán ra khoảng 1.238,9 tỷ đồng, tương đương 22,2% thanh khoản rổ. HPG bị bán ròng 173,1 tỷ đồng; SSI bán ròng 162,4 tỷ; STB -140,5 tỷ, VCB -100,4 tỷ. Trong số này trừ HPG, các mã còn lại đều có giao dịch bán của khối này chiếm tỷ trọng lớn: VCB lượng bán chiếm 87% thanh khoản, STB chiếm 30%, SSI chiếm 33%. Tuy nhiên đà tăng giá của các cổ phiếu này vẫn rất mạnh, cho thấy khối ngoại dường như chỉ bán theo chiều giá tăng và đây là các giao dịch kiểu lướt sóng ngắn.
Tổng thể giao dịch của khối ngoại chiều nay là ngược so với phiên sáng. Cụ thể, buổi sáng khối này mua ròng 198 tỷ đồng trên HoSE thì buổi chiều bán ròng 225,8 tỷ đồng, khiến vị thế cả ngày đảo ngược thành -27,8 tỷ đồng ròng. Những mã như SSI, HPG đã bị bán ròng từ sáng, chiều nay tăng mức bán lên gấp đôi. STB, VCB mới bị xả riêng buổi chiều. Ngược lại, CTG, VNM, GMD, MSN được mua ròng rất tốt, đều xấp xỉ 50 tỷ đồng ròng trở lên. Việc đảo chiều này cho thấy ngay cả khối ngoại có thể cũng đã tranh thủ lướt sóng.
Việc cổ phiếu tăng ào ạt, liên tục đến hết phiên là diễn biến tốt nhất, có thể bỏ qua yếu tố thanh khoản thấp. Lý do đơn giản là vì bên bán xả hơi ít hàng. Thanh khoản sẽ tăng nhiều hơn trong các phiên tới khi giá lên, nhà đầu tư thua lỗ nặng thời gian qua sẽ muốn thoát ra. Đó là lúc dòng tiền mua vào sẽ được thử thách rõ hơn.



Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.