
Người phát ngôn của MySpace vừa cho biết các thành viên của mạng xã hội này sẽ có khả năng đưa dữ liệu trong tài khoản của mình tới các mạng khác.
Các mạng xã hội mà MySpace công bố làm đối tác để kết nối gồm: Yahoo, Twitter, eBay và Photobuket.
Cũng theo người phát ngôn của MySpace, bất cứ thành viên nào của MySpace đều có cơ hội được chia sẻ dữ liệu trong tài khoản MySpace của họ với những mạng xã hội kể trên, từ hình ảnh, video, danh sách bạn bè, và thông tin cá nhân của họ.
“Bức tường hào kiên cố đã được gỡ bỏ”, người đứng đầu MySpace, Chris DeWolfe, tuyên bố. Ông cũng cho rằng việc khép kín nội dung mạng xã hội đã trở nên lạc hậu, và xứng đáng được “ném qua cửa sổ”.
Ông DeWolfe hy vọng những mạng xã hội lớn khác cũng sẽ theo bước MySpace, ông nói: “Dự án này sẽ kết nối đến bất cứ mạng xã hội nào muốn làm việc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc được làm việc với Facebook nếu họ cũng có ý định như vậy”.
Bước đi này là một phần trong những nỗ lực của MySpace nhằm vực dậy lượng truy cập đã giảm tới 16% trong tháng 4/2008 (so với cùng kỳ năm ngoái), và nó chỉ là một phần trong dự án lớn hơn với tên gọi "Data Availability".
Không lâu sau tuyên bố “mở cửa” của MySpace, mạng xã hội lớn thứ 2 thế giới là Facebook cũng cho biết họ đang có một kế hoạch tương tự.
Facebook thông báo họ cũng sẽ cho phép người sử dụng chia sẻ dữ liệu đối với các mạng khác. Tính năng này sẽ được kích hoạt trong vài tuần tới, và đối tác đầu tiên của Facebook sẽ là mạng xã hội Digg.
MySpace hiện là mạng xã hội phổ biến nhất nước Mỹ, chiếm tổng cộng 74% lượng truy cập vào các mạng xã hội trên toàn lãnh thổ nước này. Đứng thứ 2 chính là Facebook với 15%
(Theo AP)




Cuộc gặp giữa ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn CT Group và TS. Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN đã mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa khu vực tư nhân Việt Nam và Cộng đồng ASEAN để cùng kiến tạo tương lai bền vững cho cộng đồng gần 700 triệu dân.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việt Nam và Nhật Bản chính thức triển khai 5 nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn, đánh dấu bước chuyển từ hợp tác kết nối sang triển khai các dự án nghiên cứu thực chất...
Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực AI vượt xa nguồn cung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang bắt đầu đào tạo và nuôi dưỡng tài năng ngay từ bậc trung học nhằm chuẩn bị cho cuộc đua AI dài hạn...
Apple đã chính thức điều chỉnh tăng giá dòng iPhone 17 tại thị trường Nhật Bản. Động thái được cho là không gây nhiều bất ngờ, bởi từ nhiều tuần trước, một số nhà bán lẻ lớn tại nước này đã âm thầm nâng giá bán sản phẩm…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.