19:13 20/05/2021

Xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong khu công nghiệp, Hải Dương khẩn cấp ứng phó

Ngày 20/5, lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho toàn bộ 18.000 công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi (khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành) do liên quan đến 1 nhân viên của công ty mắc Covid-19…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do tính chất phức tạp của dịch bệnh trong nhà máy, khu công nghiệp, nên lực lượng chức năng tỉnh sẽ lấy mẫu xét nghiệm liên tục, phấn đấu đến 24 giờ đêm ngày 20/5 sẽ xong. Nhà máy vẫn hoạt động bình thường, các trường hợp F2 yêu cầu cách ly tại nhà, F3 tự theo dõi sức khỏe. 

Liên quan đến ca bệnh này, đến trưa ngày 20/5 lực lượng chức năng đã truy vết được 79 F1 tại công ty liên quan đến nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong đó, thành phố Hải Dương nhiều nhất với 39 F1, tiếp đến là Nam Sách 15 F1. Tất cả F1 ở địa phương nào đã được cách ly tập trung ở địa phương đó. Đồng thời các địa phương đã rà soát các F2 và yêu cầu cách ly tại nhà.

Ca mắc Covid-19 trên là T.T.H.L. (31 tuổi), ở 15/2A2 Chương Dương, phường Trần Phú (thành phố Hải Dương) làm việc tại Công ty TNHH May Tinh Lợi, đã tiếp xúc với nhiều người ở khu vực văn phòng công ty.

Sáng 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 5 để cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu thành phố Hải Dương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố, có nơi cần thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán ăn uống. Người dân toàn tỉnh từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau nếu không có việc thật sự cần thiết không được đi ra đường. Các địa phương dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp, ngành chỉ đạo, phối hợp, đặt toàn bộ hệ thống chống dịch vào trạng thái cao nhất. Công tác phòng chống dịch cần khẩn trương, cấp bách, chủ động ngăn chặn, tấn công dập dịch.

Các địa phương kích hoạt lại các tổ chức, lực lượng chống dịch đã được thành lập trước đó, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện... để sử dụng ngay khi cần. Đặc biệt, quy rõ trách nhiệm cho người đứng đầu, người phụ trách công việc tại các cấp, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ các tỉnh giáp ranh với tỉnh ta như Bắc Ninh, Bắc Giang, tập trung dập dịch ở TP Hải Dương và huyện Kim Thành.

Kiểm tra chặt chẽ người lao động của tỉnh làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và người từ 2 tỉnh này vào Hải Dương làm việc, nếu đến làm việc phải ở lại địa phương, không được đi và về.

Công an tỉnh chỉ đạo các chốt cấp tỉnh tại các vị trí giáp ranh với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang kiểm soát chặt chẽ hơn nữa người và phương tiện. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế tăng cường nhân lực, thiết bị cho các chốt.