15:28 07/10/2013

Xuất khẩu gạo vượt 5 triệu tấn

An Huy

Nhu cầu của thị trường vẫn ở mức thấp và không có thêm đơn hàng mới để giá có thể tăng lên

Hiện các công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam đã theo dõi nhu cầu của thị 
trường Trung Quốc sau trận bão tàn phá khu vực phía Nam của nước này 
cách đây hơn 1 tuần.
Hiện các công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam đã theo dõi nhu cầu của thị trường Trung Quốc sau trận bão tàn phá khu vực phía Nam của nước này cách đây hơn 1 tuần.
Xuất khẩu gạo của cả nước từ đầu năm đến nay đã vượt mốc 5 triệu tấn, nhưng mới đạt khoảng 70% mục tiêu. Giá gạo xuất khẩu tuần qua chững trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 9, xuất khẩu gạo đạt 526.561 tấn, trị giá FOB 230,442 triệu USD, trị giá CIF 234,129 triệu USD. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 5,203 triệu tấn, trị giá FOB 2,235 tỷ USD, trị giá CIF 2,32 tỷ USD.

Do xuất khẩu gạo năm nay gặp khó khăn, VFA mới đây đã điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013 từ 7,5 triệu tấn còn khoảng 7-7,2 triệu tấn, kim ngạch khoảng 3 tỷ USD. Như vậy, đến thời điểm này, khi chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm, xuất khẩu gạo mới chỉ đạt trên 70% kế hoạch.

Hãng tin Reuters cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua ít biến động. Nhu cầu của thị trường vẫn ở mức thấp và không có thêm đơn hàng mới để giá có thể tăng lên. Khách mua chào giá gạo 5% tấm được chào ở mức từ 360-365 USD/tấn, trong khi các công ty xuất khẩu muốn bán ở mức 370 USD/tấn. Giá chào bán gạo 25% tấm tăng nhẹ lên 340-345 USD/tấn từ mức 340 USD/tấn trong tuần trước đó.

Hiện các công ty xuất khẩu gạo của Việt Nam đã theo dõi nhu cầu của thị trường Trung Quốc sau trận bão tàn phá khu vực phía Nam của nước này cách đây hơn 1 tuần. Ngoài ra, các thương nhân cũng đang chờ xem kết quả của đợt chào thầu gạo mà Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 14/10.

Giá gạo Thái tuần qua tiếp tục giảm, bất chấp Chính phủ nước này gia hạn chương trình thu mua lúa gạo để hỗ trợ thị trường. Nhu cầu đối với gạo Thái cũng đang rất thấp và khách mua đứng ngoài thị trường, đợi giá giảm. Giá gạo 5% của Thái Lan giảm còn 425 USD/tấn từ mức 435 USD/tấn trong tuần trước đó.

“Thị trường rất im ắng vì khách hàng chờ giá giảm thêm”, một thương nhân ở Bangkok cho hay.

Các thương nhân tiết lộ, khách Nigeria đã đặt mua 3.000 tấn gạo luộc sơ của Thái Lan, trong khi khách Trung Quốc mua 2.000 tấn gạo thơm cấp cao của nước này với yêu cầu giao hàng ngay. Mặc dù vậy, giá gạo Thái được dự báo sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung tăng vì nông dân nước này sắp bước vào thu hoạch vụ lúa chính.

Bangkok đã gia hạn chương trình can thiệp thị trường lúa gạo sang niên vụ 2013/2014. Nhưng giới thương nhân cho rằng, động thái này khó có thể hỗ trợ giá gạo vì các điều kiện mới được đưa ra sẽ để lại một lượng lớn gạo trên thị trường. Chính phủ Thái cho biết sẽ không mua quá 16,5 triệu tấn thóc, tương đương khoảng 50% tổng sản lượng thóc hàng năm của nước này.

“Khách mua đang chờ tới tháng 11, khi giá gạo thường chạm đáy và nguồn cung đạt đỉnh”, ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, nhận định.

Giá lúa gạo nội địa tại ĐBSCL tuần qua tăng nhẹ khoảng 50 đồng/kg. Cụ thể, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.900 - 5.000 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.600 - 6.700 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.400 - 6.500 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.350 - 7.450 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.100 - 7.200 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.800 - 6.900 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.