08:23 05/06/2009

Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc sẽ giảm?

Thúy Nhung

Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc được dự báo sẽ giảm

Mặt hàng cao su tự nhiên được dự báo kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2009 sẽ giảm nhẹ khoảng 2% so với năm 2008, do giảm cả về lượng và giá.
Mặt hàng cao su tự nhiên được dự báo kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2009 sẽ giảm nhẹ khoảng 2% so với năm 2008, do giảm cả về lượng và giá.
Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc được dự báo sẽ giảm.

Ông Phạm Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (Agroinfo) - đơn vị đưa ra dự báo này - lý giải: xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có xu hướng giảm, do phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm nay có thể sẽ tiếp tục chứng kiến sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc với mức tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,7% và đồng Nhân dân tệ tiếp tục tăng giá nhẹ.

Bên cạnh đó, do giá của nhiều mặt hàng nông sản giảm sau khi đạt mức cao trong năm 2008 sẽ có xu hướng sụt giảm mạnh. Điều này khiến kim ngạch thương mại nông lâm thủy sản hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 5 - 10% so với năm 2008.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su tự nhiên sang Trung Quốc trong  năm 2009 được dự báo sẽ giảm nhẹ khoảng 2% so với năm 2008, do giảm cả về lượng và giá. Cũng theo dự báo trong thời gian sắp tới, giá cao su tự nhiên tại Trung Quốc sẽ dao động ở mức 1.400 - 1.700 USD/ tấn, tức giảm khoảng 25 - 30% so với mức giá trung bình năm 2008.

Tình hình tương tự cũng xảy ra với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Hoạt động mua bán nhà đất không sôi động  trong năm 2009 sẽ kéo theo lượng tiêu thụ các sản phẩm gỗ, đồ gỗ gia dụng giảm mạnh. Dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trên sang quốc gia này năm 2009 sẽ giảm khoảng 9,7%.

“Ngoài ra, một xu hướng khác đáng lưu ý là xuất khẩu nông sản Trung Quốc ra thị trường thế giới giảm, lượng tồn kho nhiều, có khả năng Trung Quốc sẽ hướng vào tiêu thụ nội địa, và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Việt Nam với mức giá rẻ”, ông Diệu nhìn nhận .

Năm 2008, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 1,9 tỉ USD chiếm 11,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản, tăng 39% so với năm 2007. Trong khi đó, nhập khẩu nông sản của Việt Nam từ Trung Quốc chỉ đạt hơn 1,7 tỉ USD. Như vậy, năm 2008, Việt Nam đạt thặng dư thương mại nông sản với Trung Quốc trên 203 triệu USD.