
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với khoảng 1,53 tỷ USD đạt được trong tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm các sản phẩm ngành nông nghiệp ước đạt 10,13 tỷ USD, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2009.
Trong con số kể trên, các mặt hàng nông sản chính đạt 5,35 tỷ USD, tăng 8,06%; thuỷ sản đạt 2,45 tỷ USD và tăng 11,63%; lâm sản là 1,91 tỷ USD, tăng tới 31,41% so với cùng kỳ.
Nếu so với tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước cùng thời kỳ ước đạt 38,27 tỷ USD, giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chiếm gần 26,5%. Sự tăng trưởng về giá trị kim ngạch như trên chủ yếu đạt được do giá xuất khẩu tăng cao hơn cùng kỳ, trong khi xuất khẩu cà phê, chè, gạo, cao su và sắn giảm về lượng.
Cụ thể, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm ước đạt 4 triệu tấn với kim ngạch 1,97 tỷ USD, giảm 4,98% về lượng còn về giá trị duy trì ở mức xấp xỉ cùng kì năm trước do giá gạo xuất khẩu được cải thiện hơn. Giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm mặt hàng gạo đạt khoảng 500 USD/tấn, tăng nhẹ 6,66% so với cùng kỳ năm 2009.
Trái lại, cà phê ước xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 754 nghìn tấn và 1,06 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng và tới 9,22% về giá trị. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đang ở mức 1.399 USD/tấn, giảm 6,01% so với cùng kỳ năm 2009.
Các mặt hàng nông sản khác, trừ chè và cao su giảm về lượng, hầu hết đều tăng cả lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng xuất khẩu cao su tháng 7 có sự khởi sắc khi đạt 60 nghìn tấn và thu về 165 triệu USD, đưa tổng lượng cao su xuất khẩu 7 tháng qua đạt 299 nghìn tấn với trị giá 821 triệu USD, giảm 10,36% về lượng nhưng tăng 71,19% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009. Giá cao su xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.744 USD/tấn.
Trong khi đó, xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao nhất ngành nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ 7 tháng qua ước đạt 1,91 tỉ USD, tăng tới 31,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt trên 1,78 tỷ USD, tăng 32,6%; sản phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 118 triệu USD, tăng 18,27 % so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm các doanh nghiệp xuất khẩu đã ký được hợp đồng đến cuối năm 2010, nhu cầu của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc tăng cao, ngoài ra giá bán tăng khoảng 3% so với năm 2009 cũng là một yếu tố làm giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng mạnh.
Với thủy sản, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này 7 tháng đầu năm đạt 2,45 tỷ USD, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng tôm (tôm đông lạnh và chế biến) vẫn giữ được vị trí đứng đầu, đạt giá trị 716,9 triệu USD và tăng 22,01%. Tiếp theo là cá tra và ba sa thu về 650,3 triệu USD, tăng 8,23%...
Cũng trong 7 tháng qua, tổng giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản và vật tư, nguyên liệu phục vụ nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 7,52 tỷ USD, tăng 33,45% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, ngành nông nghiệp tiếp tục xuất siêu 2,61 tỷ USD, tính tới thời điểm này.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino cùng Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Panama với chủ đề “Kết nối thị trường – Kiến tạo cơ hội hợp tác” đã đánh dấu một mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia...
Sau hơn 7 năm thực thi, Hiệp định CPTPP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên được hưởng ưu đãi thuế quan, trừ khi đáp ứng đúng các quy tắc xuất xứ của Hiệp định...
Ấn Độ vừa chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ống đồng rãnh trong có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan, sau đơn kiện từ đại diện ngành sản xuất nội địa nước này...
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia, trong đó ghi nhận mức thuế dành cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác ở mức rất thấp 0,35%...
VASEP kiến nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với sản phẩm thủy sản, phân định “sơ chế - chế biến”, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý hàng xuất khẩu bị trả về...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.