
Chiều ngày 13/2, tại Nhà Trắng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Modi là một trong những lãnh đạo quốc gia đầu tiên gặp ông Trump kể từ khi vị Tổng thống bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi ông Trump công bố kế hoạch áp thuế quan có đi có lại (thuế đối ứng) đối với các đối tác thương mại đang áp thuế quan với hàng hóa Mỹ. Kế hoạch này là bước đi mới nhất trong chính sách thương mại nhằm vào cả các đồng minh và đối thủ của Mỹ nhằm mục đích “tăng cường an ninh kinh tế và quốc gia”.
Cuộc gặp của ông Modi với Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ. Dù có mối quan hệ tốt với ông Modi trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ở nhiệm kỳ này, ông Trump có thể sẽ không miễn trừ cho quốc gia Nam Á này.
Ông từng gọi Ấn Độ là “vua thuế quan” và “lạm dụng thuế quan”. Quyết định áp thuế quan 25% với toàn bộ nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ của ông Trump gần đây cũng tác động lớn tới Ấn Độ. Do đó, các thỏa thuận thương mại hoặc tiềm năng cho các thỏa thuận như vậy với chính quyền Trump sau cuộc gặp này có ý nghĩa quan trọng với New Delhi.
“Họ sẽ mua rất nhiều dầu mỏ và khí đốt của chúng tôi", ông Trump nói khi gặp ông Modi tại Phòng Bầu dục ngày 13/2. "Chúng tôi sẽ mở ra một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời cho Ấn Độ và Mỹ”.
Theo tiết lộ của nguồn tin là quan chức Ấn Độ với hãng tin Reuters, trước cuộc gặp với ông Trump, New Delhi đã cân nhắc về những cam kết có thể đưa ra với Tổng thống Mỹ, bao gồm tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, phương tiện chiến đấu và động cơ máy bay.
Phía Ấn Độ cũng đang xem xét các thỏa thuận tiềm năng về việc nhập khẩu nông sản Mỹ và đầu tư vào năng lượng hạt nhân, bên cạnh việc giảm thuế quan với ít nhất hơn 10 lĩnh vực trong đó có điện tử, y tế, thiết bị phẫu thuật và hóa chất.
“Đây là ‘món quà’ dành cho ông Trump”, nguồn tin cho biết.
Theo một quan chức Mỹ, hai bên đang tiến tới đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương và kỳ vọng sẽ đi đến thống nhất trong năm nay.
“Chúng tôi có một số thỏa thuận thương mại rất lớn sẽ công bố trong tương lai rất gần”, ông Trump cho biết.
Phát biểu khi ngồi cạnh ông Trump tại Phòng Bầu Dục, Thủ tướng Ấn Độ nói rằng "vô cùng trân trọng và học được từ Tổng thống Trump việc ông ấy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu".
"Cũng giống ông ấy, tôi cũng luôn đặt lợi ích quốc gia của Ấn Độ lên trên hết”, ông Modi nói.
Theo dữ liệu từ Bộ Thương mai và Công nghiệp Ấn Độ, trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2024, thương mại song phương Ấn Độ-Mỹ đạt 118,2 tỷ USD. Là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, Mỹ là một trong số ít đối tác mà nước này có thặng dư thương mại, với mức thặng dư 36,8 tỷ USD trong ngoái.
Hàng hóa Mỹ mà Ấn Độ nhập khẩu nhiều nhất gồm khoáng sản và dầu mỏ với kim ngạch 1,18 tỷ USD trong năm tài khóa 2024, theo sau là lò phản ứng hạt nhân và nồi hơi với 330 triệu USD. Trong khi đó, Ấn Độ xuất khẩu chủ yếu sản phẩm kỹ thuật và hàng điện tử sang Mỹ.
Trước nguy cơ bị ảnh hưởng lớn bởi chính sách thuế quan có đi có lại của ông Trump, đầu tháng 2, Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu với nhiều mặt hàng, bao gồm xe gắn máy, hàng điện tử, khoáng chất quan trọng và pin lithium ion.




Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/8 cho biết Trung Quốc và Thụy Sỹ đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do song phương và ký biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán...
Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.