10:08 31/08/2013

Yêu cầu đẩy nhanh giao mặt bằng cho dự án Tây Hồ Tây

Từ Nguyên

Kết quả giải quyết các vướng mắc về mặt bằng tại dự án Tây Hồ Tây phải báo cáo Thủ tướng trước 6/9 tới

Dự án Tây Hồ Tây đến thời điểm này vẫn chưa thể triển khai xây dựng vì chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.<br>
Dự án Tây Hồ Tây đến thời điểm này vẫn chưa thể triển khai xây dựng vì chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.<br>
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu thành phố Hà Nội báo cáo về tình hình triển khai dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây.

Trong công văn gửi UBND thành phố Hà Nội ngày 29/8, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao cơ quan này nghiên cứu, giải quyết việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - khu vực dự án Nhà hát Thăng Long theo đúng thẩm quyền, để dự án sớm được triển khai theo đúng cam kết giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội khẩn trương triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này.

Vào cuối tháng 4/2013, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây.

Phó thủ tướng cũng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng trao đổi thống nhất với nhà đầu tư giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 8 vừa qua, Công ty T.H.T – chủ đầu tư khu đô thi Tây Hồ Tây đã phải kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho áp dụng cơ chế đặc thù vì tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án quá chậm. Kết quả thực hiện phải báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 6/9/2013.

Dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây có vị trí đắc địa ở khu vực phía Tây Hà Nội, có sự kết nối với một loạt dự án trọng điểm của thành phố, như đường nối cầu Nhật Tân - Sân bay quốc tế Nội Bài, dự án Nhà ga T2, dự án đường vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, cầu Nhật Tân...

Tổng vốn đầu tư của dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây khoảng 2,5 tỷ USD, được xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn Daewoo E&C và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB).

Vào tháng 11/2012, chủ đầu tư đã tiến hành lễ động thổ dự án. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó đến nay, hoạt động liên quan đến dự án này đều phải đình lại, do chủ đầu tư chưa có đất sạch từ phía Hà Nội.