
Kết luận thanh tra một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại tỉnh Hoà Bình, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác quy hoạch.
Cụ thể, tại Dự án khu du lịch sinh thái - Tâm linh Lạc Thuỷ, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 73 ngày 18/11/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15/12/2016 trong đó có nội dung “kinh doanh bất động sản” đối với đất mục đích bảo vệ an ninh quốc phòng là vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình.
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Hoà Bình điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu du lịch sinh thái - Tâm linh Lạc Thuỷ đảm bảo đúng quy định về quốc phòng, an ninh.
Dự án khu du lịch sinh thái - Tâm linh Lạc Thuỷ do Công ty TNHH một thành viên Pacific – Hoà Bình làm chủ đầu tư, người đại diện pháp luật công ty là bà Phan Thanh Hà, Chủ tịch Công ty, địa chỉ tại Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dự án khu du lịch sinh thái - Tâm linh Lạc Thuỷ tổng diện tích đất sử dụng là 120ha. Dự án được xây dựng gồm các hạng mục chính như: khách sạn, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, biệt thự ven hồ, biệt thự bên mặt nước, Công viên Làng Du lịch Việt Nam, quảng trường…
Trước đó, theo Tờ trình của UBND tỉnh Hòa Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ký, địa phương này đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng 47,67 ha đất trồng lúa năm 2019 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thuỷ tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.038 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là hơn 455 tỷ đồng (chiếm 15 % tổng số vốn), phần còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp.
Theo tiến độ của chủ đầu tư, giai đoạn từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022, chủ đầu tư sẽ hoàn thành phân khu 1, giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2025 xây dựng phân khu 2.




Nghị quyết 21 không chỉ mở đường sửa đổi Luật Đất đai mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển: đất đai là yếu tố sản xuất, cần được phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ mô hình tăng trưởng mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2026 phát hành ngày 03/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hơn 3.000 hộ dân sống tại chung cư cũ nguy hiểm sẽ được hỗ trợ kinh phí di dời một lần 5 triệu đồng và hỗ trợ tiền thuê nhà 3 triệu đồng/ tháng, thời gian tối đa 24 tháng…
Để đẩy nhanh quá trình cải tạo chung cư cũ, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Cùng với đó, việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ góp phần nâng cao tính khả thi và thúc đẩy tiến độ các dự án…
Cơ chế sử dụng đất đa mục đích lần đầu tiên được quy định tại Luật Đất đai 2024 đã mở ra hành lang pháp lý cho nhiều mô hình như: nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ; sản xuất kết hợp với trải nghiệm giáo dục… Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai (từ 1/8/2024) cho thấy rất khó để thực hiện các mô hình này do vướng mắc cả về pháp lý lẫn tâm lý của người thực thi…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.