11:33 21/10/2016

Yêu cầu làm rõ chuyện “cả họ làm quan” tại các địa phương

Nguyên Hà

Bộ Nội vụ phải kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10 tới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh (đi đầu bên phải) thừa nhận có 8 người thân của ông đang làm cán bộ lãnh đạo tại Hà Giang, nhưng đều được bổ nhiệm đúng quy trình.<br>
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh (đi đầu bên phải) thừa nhận có 8 người thân của ông đang làm cán bộ lãnh đạo tại Hà Giang, nhưng đều được bổ nhiệm đúng quy trình.<br>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bổ nhiệm cán bộ tại một số địa phương.

Theo văn bản này, gần đây, báo chí phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với nền công vụ.

Sau khi nắm bắt thông tin, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh, tiến hành thanh tra công vụ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2016.

Trước đó, báo chí cùng một số trang mạng xã hội có phản ánh tại một số địa phương như Hà Giang, Cần Thơ… tình trạng lãnh đạo tỉnh có người thân là vợ chồng, con cái, người có quan hệ họ hàng… được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các sở, ngành hoặc huyện thị tại địa phương đó.

Trả lời báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh từng thừa nhận có 8 người thân của ông đang làm cán bộ lãnh đạo tại Hà Giang, nhưng đều được bổ nhiệm đúng quy trình.