11:01 21/08/2008

Zimbabue: Lạm phát lên tới hơn 11 triệu %

Thu Trà

Tỷ lệ lạm phát của Zimbabue, vốn đã cao nhất thế giới, tiếp tục lập kỷ lục trong tháng 6, tăng đến 11,27 triệu %

Theo Reuters ngày 19/8, Văn phòng Thống kê Trung ương Zimbabue (CSO) cho biết, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Zimbabue, vốn đã cao nhất thế giới, tiếp tục lập kỷ lục trong tháng 6, tăng đến 11,27 triệu % so với 2,2 triệu % tháng trước đó.

Tỷ lệ này cho thấy tình trạng bất ổn kinh tế đang ngày càng trầm trọng hơn ở Zimbabue. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các đảng phái chính trị ở nước  này đạt được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Zimbabue, từng là một điển hình kinh tế trong khu vực, giờ đây đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, với hơn 80% dân chúng sống dưới mức nghèo.

Ngân hàng Trung ương Zimbabue kêu gọi hoãn chi trả các khoản lương và đóng băng giá trong tối thiểu 6 tháng.

Giới phê bình buộc tội chính quyền của Tổng thống Robert Mugabe đã cho in quá nhiều tiền để dùng trong chiến dịch tranh cử, khiến tỉ lệ lạm phát tăng.

Điều cần thiết hiện nay là một lượng ngoại hối lớn đổ vào Zimbabue, sự nhất quán trong các chính sách, và các biện pháp cải cách cơ cấu trong lĩnh vực năng lượng.