
Zimbabwe, quốc gia châu Phi “nổi tiếng” vì siêu lạm phát mấy năm trước, đang chuẩn bị phát hành một đồng tiền tương tự như đồng USD nhằm giải quyết tình trạng thiếu tiền mặt ở nước này.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe John Mangudya nói đồng tiền mà nước này dự định phát hành được đảm bảo bằng số tiền 200 triệu USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi.
Đồng tiền mới sẽ bao gồm các mệnh giá 2, 5, 10 và 20 Đôla, và có cùng giá trị với đồng USD mệnh giá tương ứng.
Zimbabwe đã sử dụng đồng USD làm phương tiện thanh toán chính thức sau khi loại bỏ đồng tiền riêng vào năm 2009 do siêu lạm phát.
Song song với đồng USD, người dân Zimbabwe còn dùng một số ngoại tệ khác như đồng Rand Nam Phi và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Theo phóng viên BBC có mặt tại thủ đô Harare của Zimbabwe, người dân nước này không phải lúc nào cũng rút được số tiền bằng USD mà họ muốn từ ngân hàng, bởi đang diễn ra tình trạng thiếu USD.
Thống đốc Mangudya nhấn mạnh rằng việc phát hành đồng tiền tương tự USD là bước đi đầu tiên nhằm đưa đồng Đôla Zimbabwe quay trở lại lưu thông.
Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe còn áp dụng một số biện pháp khác nhằm giảm việc sử dụng tiền mặt là USD trong nền kinh tế. Trong đó có giới hạn 1.000 USD đối với số tiền mặt mà một người Zimbabwe có thể mang ra nước ngoài.
Ông Mangudya cũng khuyến khích người dân sử dụng đồng Rand nhiều hơn, bởi Nam Phi chiếm một tỷ trọng lớn trong kim ngạch thương mại của Zimbabwe.
Tuy nhiên, theo BBC, người dân Zimbabwe không muốn giữ đồng Rand vì lo ngại đồng tiền này khó giữ giá so với đồng USD. Bên cạnh đó, không phải cửa hiệu nào ở Zimbabwe cũng chấp nhận tất cả các đồng tiền đang được chính thức sử dụng ở nước này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.