1,5 nghìn tỷ USD vốn hoá “bốc hơi” khỏi những cổ phiếu nóng nhất thời Covid
Bình Minh
09/05/2024, 13:24
Từ cuối 2020 đến hiện tại, nhóm 50 công ty “đại thắng” trong thời kỳ đầu của đại dịch đã mất hơn 1,5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hoá, tương đương giảm hơn 1/3...
Cổ phiếu Zoom đã tăng hơn 400% trong năm 2020, nhưng đã giảm hơn 80% từ cuối 2020 đến nay - Ảnh: Reuters.
50 công ty có giá cổ phiếu tăng mạnh nhất trong đại dịch Covid-19 đã mất tổng cộng khoảng 1,5 nghìn tỷ USD vốn hoá thị trường từ cuối năm 2020 đến nay, khi nhà đầu tư quay lưng lại với nhiều cổ phiếu đã tăng giá bùng nổ ở những ngày đầu phong toả chống dịch.
Theo dữ liệu từ công ty S&P Global, các doanh nghiệp công nghệ chiếm đa số trong danh sách 50 công ty có giá trị vốn hoá thị trường từ 10 tỷ USD ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu tính theo phần trăm mạnh nhất trong năm 2020.
Tuy nhiên, từ cuối 2020 đến hiện tại, nhóm 50 công ty “đại thắng” trong thời kỳ đầu của đại dịch đã mất hơn 1,5 nghìn tỷ USD giá trị vốn hoá, tương đương giảm hơn 1/3 - theo ước tính của tờ Financial Times.
Trong đó, công ty dịch vụ hội nghị trực tuyến Zoom - sau khi chứng kiến giá cổ phiếu tăng 765% trong năm 2020 khi các công ty chuyển sang chế độ làm việc từ xa để thích ứng với giãn cách xã hội - đã trở thành một trong những doanh nghiệp có giá cổ phiếu giảm sâu nhất. Từ cuối năm 2020 đến nay, cổ phiếu Zoom đã giảm khoảng 80%, tương đương mất hơn 77 tỷ USD giá trị vốn hoá thị trường.
Công ty truyền thông đám mây RingCentral cũng có giá cổ phiếu tăng chóng mặt trong thời kỳ bùng nổ xu hướng làm việc từ xa vào năm 2020, nhưng từ cuối 2020 đến nay đã giảm khoảng 90% do phải cạnh tranh với những “gã khổng lồ” như Alphabet và Microsoft.
Hãng sản xuất xe đạp tập luyện Peloton là một cái tên khác phải kể đến, với giá cổ phiếu giảm hơn 97% từ cuối 2020 đến nay, tương đương mất 43 tỷ USD vốn hoá thị trường. Mới đây, Peloton tuyên bố CEO Barry McCarthy sẽ từ chức và hãng sẽ giảm 15% số nhân viên - động thái mới nhất trong nỗ lực cắt giảm chi phí.
Sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của những công ty này diễn ra khi những xu hướng như họp trực tuyến và mua sắm trực tuyến do tác động của phong toả chống dịch đã không kéo dài như kỳ vọng. Ngày càng có nhiều người lao động quay trở lại văn phòng làm việc, trong khi lãi suất cao và chi phí sinh hoạt cao ảnh hưởng tới nhu cầu mua sắm trên mạng.
“Một số công ty có lẽ đã nghĩ rằng cú sốc đại dịch sẽ kéo dài mãi. Bây giờ, họ phải chứng kiến điều ngược lại”, nhà kinh tế trưởng tại Mỹ của công ty TS Lombard, ông Steven Blitz, nhận định.
Xét theo tỷ lệ phần trăm tăng giá cổ phiếu, Tesla là công ty thắng lớn nhất trong năm 2020. Giá trị vốn hoá thị trường của nhà sản xuất ô tô điện này đã tăng 787% lên 669 tỷ USD vào cuối tháng 12 năm đó, nhưng kể từ đó đã giảm, hiện còn 589 tỷ USD.
Công ty internet Sea có trụ sở tại Singapore - công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee - đứng thứ hai về mức tăng trưởng giá cổ phiếu. Giá trị vốn hoá của Sea đã tăng từ 19 tỷ USD lên 102 tỷ USD khi cả ba mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty gồm trò chơi, thương mại điện tử và thanh toán kỹ thuật số đều tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch. Nhưng sau đó, công ty đã mất hơn 60% giá trị kể từ cuối năm 2020 đến nay, do mối lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại.
Top 10 công ty có mức tăng giá cổ phiếu mạnh nhất năm 2020 - Nguồn: FT.
Các công ty thương mại điện tử Shopify, JD.com và Chewy, sau một thời gian phát triển mạnh nhờ chi tiêu trực tuyến tăng vọt, cũng hứng chịu những cú giảm chóng mặt.
Hy vọng về vaccine và nhu cầu điều trị y tế đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các hãng dược phẩm phương Tây như Moderna và Pfizer vào năm 2020, cũng như cổ phiếu của các công ty dược phẩm ít được biết đến hơn của Trung Quốc như WuXi Biologics, Chongqing Zhifei Biological Products, và Alibaba Health Information Technology.
Tuy nhiên, thành quả tăng giá cổ phiếu trong thời kỳ đại dịch của nhiều nhà sản xuất vaccine đã bị đảo ngược do các nhà đầu tư trở nên lo ngại về nhu cầu khó lường đối với vaccine. Pfizer hiện đã để mất hoàn toàn mức tăng trưởng giá cổ phiếu đạt được trong năm 2020 và 2021, dù hãng phát triển được một loại vaccine ngừa Covid được sử dụng rộng rãi thông qua hợp tác công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức.
Trong số 50 công ty có giá cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2020, hiện chỉ có 7 công ty chứng kiến giá cổ phiếu tiếp tục tăng từ cuối năm 2020 đến nay. Các doanh nghiệp này bao gồm nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD, tập đoàn an ninh mạng CrowdStrike, công ty phần mềm The Trade Desk và Datadog, nhà mạng T-Mobile, công ty công nghệ Trung Quốc CATL, và sàn thương mại điện tử Mỹ Latin Mercado Libre.
Một số công ty khác không nằm trong top 50 - bao gồm hãng chip Nvidia và hãng thương mại điện tử Amazon, lần lượt xếp thứ 54 và 100 trong số những công ty có giá cổ phiếu tăng mạnh nhất năm 2020 - tiếp tục chứng kiến giá cổ phiếu tăng mạnh sau đó. Chẳng hạn, giá trị vốn hoá thị trường của Nvidia đã tăng thêm hơn 1,9 nghìn tỷ USD kể từ cuối năm 2020 nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...
Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần
Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...
Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ
Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...
Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore
Danh tiếng của Singapore về sự cẩn trọng tài chính và mức tiết kiệm cao của người dân đang có dấu hiệu lung lay...
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: