Apple thường được định vị là một thương hiệu xa xỉ. Vì vậy, nhiều người cho rằng sở hữu những món đồ công nghệ đến từ thương hiệu này là dấu hiệu cho thấy một người có tài chính tốt. Vậy 1% người giàu nhất thế giới có sử dụng iPhone hay đang lựa chọn một thương hiệu điện thoại khác?...
Samsung và iPhone là thương hiệu điện thoại được những người giàu nhất thế giới ưa chuộng.
Mặc dù điện thoại chạy hệ điều hành Android có thể đắt hơn nhiều so với iPhone nhưng iPhone vẫn được coi là hãng điện thoại hàng đầu hiện nay. Không giống như số đông công chúng, theo nhiều nguồn tin, hầu hết 1% những người nắm giữ tài sản thế giới đều đang lựa chọn những chiếc điện thoại có hệ điều hành Android để sử dụng.
BILL GATES SỬ DỤNG SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5
Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, có tài sản ròng ước đạt 124 tỷ USD, hiện đang sử dụng Galaxy Z Fold 5 và Z Fold 4, theo Phone Arena. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, người đồng sáng lập Microsoft vẫn giữ một chiếc iPhone bên mình, được cho là iPhone 5S.
Từ rất lâu trước đây, mối quan hệ giữa ông cùng Microsoft với Steve Jobs cùng Apple luôn được biết đến đã đầy sóng gió – hai đối thủ ngang tài ngang sức. Vì vậy đây có thể là nguyên nhân khiến ông hạn chế sử dụng iPhone.
MARK ZUCKERBERG SỬ DỤNG SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA
Mark Zuckerberg, cha đẻ của Meta, nhân vật nằm trong top 4 người giàu nhất thế giới, vào năm ngoái, từng nhiều lần được cánh nhà báo bắt gặp sử dụng Samsung Galaxy S23 Ultra, tuy nhiên, có thể hiện tại Mark Zuckerberg đã nâng cấp lên S24 Ultra mới hơn.
Có thể thấy 2/5 người đứng đầu Big Tech (các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, bao gồm Google, Amazon, Facebook, Apple và Microsoft) đều ưu tiên sử dụng hệ điều hành Android
ĐIỆN THOẠI CỦA JEFF BEZOS LÀ MỘT BÍ ẨN
Theo nhiều đồn đoán, Jeff Bezos, Nhà sáng lập và CEO của Amazon, công ty thương mại điện tử trị giá 190,7 tỷ USD, hiện mang theo bên mình điện thoại Google Pixel hoặc điện thoại Samsung Galaxy. Tuy nhiên, những tin đồn này cũng bị nhiều người phản đối.
Nguồn tin từ Phone Arena cho biết Jeff Bezos đã sử dụng một chiếc iPhone vào năm 2020 và không may chiếc iPhone này đã bị hack qua WhatsApp. Tai nạn này có thể đã khiến ông chuyển sang sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android nhưng thiên về bảo mật thậm chí được thiết kế riêng để gia tăng an toàn.
Tuy nhiên, không phải tất cả những người giàu nhất thế giới đều là khách hàng của hệ điều hành Android.
ELON MUSK VÀ WARREN BUFFETT LỰA CHỌN IPHONE
Elon Musk, CEO của Tesla, SpaceX, chủ tịch của X (trước đây là Twitter), có tài sản trị giá 205,2 tỷ USD, chưa bao giờ công khai sử dụng bất kỳ thương hiệu điện thoại cụ thể nào, nhưng ông thường đề cập đến iPhone hoặc iPad nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn.
Do đó, có thể kết luận ông cũng là một IFan (Những người yêu thích sử dụng iPhone). Ngoài ra, nhiều tin đồn đang được lan truyền cho rằng một ngày nào đó Elon Musk có thể sẽ tung ra chiếc điện thoại "Tesla Pi" của riêng mình.
Hầu hết các tỷ phú đều sở hữu iPhone hoặc Samsung Galaxy và có vẻ Asus, Sony, Xiaomi, v.v đều không phải lựa chọn của họ.
Warren Buffett, nhà đầu tư và doanh nhân huyền thoại, uôn nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Ông hiện có tài sản trị giá 133,3 tỷ USD ở tuổi 93. Xét về độ tuổi và lĩnh vực công việc của Warren Buffett, không có gì ngạc nhiên khi ông không thực sự quan tâm đến điện thoại thông minh như một số tỷ phú công nghệ trước đó.
Thậm chí ông còn được biết đến là người đã từng sử dụng điện thoại nắp gập trong nhiều năm, trước khi Tim Cook, CEO Apple thuyết phục ông sử dụng iPhone, bằng cách liên tục gửi cho ông những chiếc điện thoại miễn phí.
SUNDAR PICHAI VÀ TIM COOK SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI “NHÀ LÀM”
Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai đã mua chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình vào năm 2006 và chiếc điện thoại đầu tiên của ông là Motorola StarTAC.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Sundar Pichai cho biết ông có khoảng 20-30 chiếc điện thoại trong nhà và có vẻ những chiếc điện thoại này đều do Google sản xuất, đặc biệt là vì ông luôn bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư mà bất kỳ thương hiệu nào khác cũng lo ngại.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
iPhone 17 có thể bị tăng giá tại Mỹ vì thuế quan
Giới phân tích dự báo dòng iPhone 17 sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn tại Mỹ do ảnh hưởng từ thuế quan và chi phí nhập khẩu, ngoài giá bán, còn có rất nhiều thông tin đồn đoán xoay quanh lần ra mắt này của iPhone…
‘Tôi không phải robot’ - bẫy CAPTCHA giả mạo có thể khiến thiết bị nhiễm độc
Những ô xác thực tưởng như quen thuộc và vô hại lại được dựng lên để đánh lừa và vượt qua lớp phòng vệ của các thiết bị Windows…
Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng
Nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là "con đường tất yếu" để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: