
Theo báo cáo tài sản toàn cầu Global Wealth Report do ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse công bố mới đây, thế giới hiện có 149.890 người có tài sản từ 50 triệu USD trở lên.
Sau đây là 10 quốc gia tập trung số lượng lớn nhất người siêu giàu - được Credit Suisse định nghĩa là những người sở hữu tài sản từ 50 triệu USD - theo báo cáo trên:
10. Australia
Australia là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và có GDP bình quân đầu người xếp thứ 6 thế giới. Nước này còn là một trong những quốc gia được đánh giá cao nhất về chất lượng sống, tiêu chuẩn y tế và giáo dục. Với môi trường hấp dẫn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Australia có 2.910 người siêu giàu.
9. Canada
Canada là một quốc gia phát triển và yên bình, không có xung đột sắc tộc hay bất ổn chính trị. Không chỉ nằm trong top 10 nước có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới, Canada còn là thành viên của nhóm G7 và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Canada có 3.010 người sở hữu từ 50 triệu USD.
8. Pháp
Mạnh về lĩnh vực hạt nhân và vũ trụ, Pháp còn là một trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Di sản văn hóa to lớn của Pháp được xem là kết quả của những làn sóng di cư trong toàn bộ lịch sử nước này. Pháp hiện có 3.040 người siêu giàu.
7. Italy
Italy là nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Các khu vực khác nhau của nước này có mức độ phát triển kinh tế rất khác biệt. Nếu như miền Bắc Italy có nền kinh tế phát triển mạnh dựa vào công nghiệp, thì khu vực phía Nam lại có nền kinh tế èo uột và dựa nhiều vào kinh tế ngầm, trong khi các khu vực ở miền Trung khá trì trệ.
Gần đây, Italy chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế, nhưng nước này vẫn có 3.220 người có tài sản từ 50 triệu USD.
6. Ấn Độ
Trong 2 thập kỷ qua, kinh tế của quốc gia thuộc khu vực Nam Á này đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,5% mỗi năm. Ngoài ra, lực lượng lao động trình độ cao và thành thạo tiếng Anh của Ấn Độ được nhiều công ty đa quốc gia săn đón. Nhờ đó, Ấn Độ trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng tài sản của giới giàu nhanh nhất thế giới. Số người siêu giàu ở nước này được báo cáo của Credit Suisse xác định hiện đạt 3.400 người.
5. Nhật Bản
Nổi tiếng với mức sống cao, Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - có 3.580 người siêu giàu. Với năng lực sản xuất khổng lồ, đất nước mặt trời mọc có nhiều mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng như xe hơi, hàng điện tử, sắt thép, tàu biển, hóa chất, thực phẩm…
4. Anh
Dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực của Anh, đóng góp gần 75% GDP nước này. Lĩnh vực ngân hàng phát triển cao và các quy chế giám sát tương đối tự do đã đưa Anh, đặc biệt là thủ đô London, trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi Anh có 4.670 người siêu giàu.
3. Đức
Là quốc gia dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, Đức là nước xuất khẩu lớn thứ ba thế giới. Không chỉ vậy, Đức còn là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sở hữu một hệ thống an sinh xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường tốt nhất khu vực. Số người siêu giàu hiện sống ở Đức alf 6.320 người.
2. Trung Quốc
Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng liên tục với tốc độ cao trong suốt 3 thập kỷ qua. Quốc gia đông dân nhất thế giới hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và có 16.510 người siêu giàu.
1. Mỹ
Nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng là quốc gia đi đầu về nhiều chỉ số phát triển kinh tế-xã hội như tiền lương trung bình, chỉ số phát triển con người, GDP bình quân đầu người và năng suất của lĩnh vực chế biến-chế tạo. Dù chỉ chiếm 4,3% dân số toàn cầu, nước Mỹ sở hữu gần 40% tài sản toàn cầu, và có tới 70.540 người siêu giàu.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.