
Thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước đã khiến các công ty Mỹ thiệt hại 46 tỷ USD từ tháng 2/2018 đến nay.
Đây là đánh giá được công ty tư vấn Trade Partnership Worldwide đưa ra sau khi tiến hành phân tích dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, hãng tin Reuters cho hay.
Theo phân tích, phần lớn con số thiệt hại trên - khoảng 37,3 tỷ USD - đến từ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Cùng với đó, xuất khẩu các mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc và các nước khác áp thuế trả đũa đã giảm 23% trong 2019 so với 2017 - năm trước khi thương chiến nổ ra.
Tuy nhiên, có một tin tốt cho ông Trump là số liệu tháng 11 của Bộ Thương mại Mỹ sau khi được điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ đã cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng của nước này giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 năm.
Tại Nevada và New Hampshire - hai tiểu bang đầu tiên sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên chạy đua với ông Trump trong bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay - mức sụt giảm xuất khẩu các mặt hàng bị Trung Quốc áp thuế trả đũa cao gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nevada là mạch tích hợp, của New Hampshire là máy tính và thiết bị điện tử.
Mặc dù vậy, cho tới thời điểm này, chính sách thương mại của ông Trump không phải là một nội dung mà các ứng cử viên Dân chủ nhấn mạnh.
Theo thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 dự kiến được ký vào tuần tới, Mỹ sẽ giảm một nửa thuế quan 15% áp từ tháng 9/2019 lên 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế 25% áp lên hàng hóa Trung Quốc từ trước đó sẽ giữ nguyên.
Xuất khẩu của các mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc áp thuế trả đũa đã giảm 26% trong 2019 so với 2017, trong khi xuất khẩu các mặt hàng không bị áp thuế như vậy tăng 10%, theo chuyên gia Dan Anthony của Trade Partnership Worldwide.
Tổng kim ngạch xuất khẩu 2019 của Mỹ tăng so với 2017, nhưng tốc độ tăng trong 2018 so với 2017 đã chậm lại và giá trị của 2019 giảm so với 2018.
Không chỉ áp thuế trừng phạt lên hàng hóa Trung Quốc, ông Trump còn áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ từ mọi quốc gia vào tháng 2/2018. Nhiều nước đã trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa Mỹ.
Tháng 5/2019, Mỹ rút lại thuế nhôm và thép đối với Mexico và Canada, và hai nước này cũng xóa thuế trả đũa áp lên hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm Mỹ bị ảnh hưởng đến nay chưa hề hồi phục.
"Mọi người cứ nghĩ là khi dỡ thuế thì xuất khẩu sẽ hồi phục, nhưng điều này đã không xảy ra trong suốt hơn nửa năm qua… Bởi vậy không có gì đảm bảo là thương mại sẽ tăng trở lại sau khi thuế quan được rút", ông Anthony cảnh báo.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.